Xã hội
03/11/2017 04:30Lo ngại về dự án nhận chìm bùn thải ra biển Quy Nhơn
Sáng 2-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Giám đốc Công ty TNHH Du Lịch Miền Trung (trụ sở TP Quy Nhơn), Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định, cho biết việc nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề.
Thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến thủy hải sản tầng đáy và môi trường biển khu vực. Thứ hai, khi đổ lớp bùn khá lớn như vậy thì làm ảnh hưởng đến độ trong của nước biển những vùng biển lân cận. "Độ trong và vẻ đẹp của biển ở Bình Định là tài nguyên vô giá, do vậy khi làm cho nước biển đục sẽ làm giảm đi rất nhiều giá trị cảnh quan. Ngoài ra, lớp bùn thải đó sẽ dần dần đẩy vào bờ và các vùng biển ven bờ sẽ bị đục theo. Tất cả những vấn đề này về lâu dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển ngành nghề du lịch, vốn được xem là ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương", ông Trung nói.
![]() |
Bờ biển Quy Nhơn với hình bán nguyệt tuyệt đẹp là điểm thu hút khách du lịch trong thời gian qua
Trong khi đó, theo nhiều lão ngư ở địa phương, tầng đáy của vùng biển Quy Nhơn là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản bố mẹ quý hiếm như tôm hùm, các loài giáp xác và nhiều loài nhiễm thể sinh sống. Đây cũng là nơi cung cấp tôm hùm giống tự nhiên cho các tỉnh Nam Trung Bộ có nghề nuôi tôm hùm. "Ngoài ra, thảm cỏ biển, rạn đá san hô ở khu vực này cũng là nơi sinh sống của quần đàn thủy sinh. Bởi vậy, việc đổ bùn thải ở biển Quy Nhơn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các loài thủy sản đang sinh tồn ở khu vực này cũng như đời sống của ngư dân địa phương", lão ngư Phan Văn Sơn (72 tuổi; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), cho biết.
![]() |
Du lịch biển được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Định
Như đã thông tin, vừa qua Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định cấp phép nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn. Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất tọa độ vị trí nhận chìm là ngoài phao số 0; chất thải gồm đất bùn, cát. Mục đích chính của việc nạo vét lớp trầm tích trong bùn để nhận chìm là khơi thông luồng chảy, bảo đảm việc ra vào cảng Quy Nhơn.
Sau khi nhận được đề xuất này, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản giao Sở TN-MT Bình Định phối hợp Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ để kiểm tra, thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét cấp phép việc nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn.
| Bất an với 439.000 m3 chất thải đổ xuống biển
Nhiều nhà khoa học lo ngại môi trường biển sẽ bị tác động xấu, ngành du lịch bị ảnh hưởng trước đề xuất đổ 439.000 ... |
| Đề xuất cấp phép nhận chìm 439.000 m3 bùn thải xuống biển Quy Nhơn
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang xem xét để cấp phép nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng ... |
http://nld.com.vn/thoi-su/lo-ngai-ve-du-an-nhan-chim-bun-thai-ra-bien-quy-nhon-20171102105631245.htm
- Sự thật các võ sư Trung Quốc đấm vỡ gạch nhanh như chớp (2 giờ trước)
- Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông trên tay? (3 giờ trước)
- Nghe cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát lao đến nấu ăn cho 3 đứa trẻ bị đói trong nhà (3 giờ trước)
- Triều thiên nữ hộ - những gia tộc phú quý nhờ cái chết của phi tần tuẫn táng (3 giờ trước)
- 'Ngọc nữ vạn người mê' từ bỏ hào quang, làm mẹ đơn thân hơn 2 thập kỷ (4 giờ trước)
- Hai diễn viên đóng 'cặp đôi gà bông' phim giờ vàng khiến khán giả mê mẩn (4 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (5 giờ trước)
- VCCI: Hàng phở khó chứng minh con gà mua ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ (6 giờ trước)
- Thảm cảnh sau cơn lũ quét như ngày tận thế ở Nepal, hơn 1.400 người vẫn mất tích (6 giờ trước)
- Nhiều quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách hỗ trợ xe điện (6 giờ trước)

