Khuyến cáo không đến Maldives: DN lữ hành Việt ít bị ảnh hưởng

Bộ Ngoại giao vừa khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives do khủng hoảng chính trị. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của các đơn vị lữ hành trong thời điểm giáp Tết đang cận kề. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 6.2 phát đi thông báo cho biết chính phủ Maldives đã ban bố tình trạng khẩn cấp 15 ngày do khủng hoảng chính trị. Theo đó, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives sau khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp do khủng hoảng chính trị. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của các đơn vị lữ hành trong thời điểm giáp Tết đang cận kề.

khuyen cao khong den maldives dn lu hanh viet it bi anh huong

Maldives là hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng đắt đỏ trên thế giới. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Công Hoan, Giám đốc Công ty du lịch lữ hành Hanoi Red Tours, cho biết nói đến Maldives là nói đến resort 5, 6 sao, nói đến những bãi biển riêng, những hòn đảo tư nhân hoành tráng. Một kỳ nghỉ ở Maldives, nhiều người chưa cần tính cũng đã ước lượng phải chi xấp xỉ bằng một chuyến đi châu Âu dài ngày. Chính vì với chi phí đắt đỏ như vậy nên Maldives vẫn là "giấc mơ" đối với nhiều du khách Việt, lượng du khách Việt đến đây không nhiều nên nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt không mở thành tour khai thác riêng.

"Dịp Tết cũng không phải là thời gian tuyệt vời nhất để đi Maldives nên lượng khách đi vào dịp này không nhiều. Chúng tôi cũng vẫn nhận với nhóm khách nếu đặt riêng nhưng cho đến nay chưa có khách nào đặt cả"- ông Hoan cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty du lịch TransViet cho biết, thường khách đến Maldives thích nhất là vào dịp hè vì nơi đây nổi tiếng với những bãi biển được mệnh danh "như thiên đường", thích hợp với các chuyến nghỉ dưỡng ở các hòn đảo vì nơi đây cũng không có nhiều những điểm du lịch.

"Từ Hà Nội không có đường bay thẳng đến Malé (thủ đô của Maldives) và phải transit ở ở Kuala Lumpur (Malaysia) hay Bangkok, việc di chuyển không thuận lợi cũng là hạn chế đối với du khách nên nhiều người dù thích Maldives. Với chi phí đắt đỏ, số tiền tour tương ứng, họ có thể chọn tour đi nước khác dễ dàng và thuận lợi hơn", ông Đạt cho hay.

Ông Đạt cũng cho biết hiện vào dịp Tết này, công ty không có tour nào tới Maldives mà đến dịp 30.4 và dịp hè mới có tour đi Maldives. "Tình hình bất ổn về chính trị ở Maldives trong thời gian này nhiều doanh nghiệp lữ hành không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hy vọng là đến thời điểm 30.4, mọi diễn biến sẽ tốt hơn", ông Đạt nói.

Còn ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt cho biết, công ty ông vào dịp Tết có 4 đoàn dự kiến khởi hành đi Maldvies với lượng khách khoảng hơn 100 người.

khuyen cao khong den maldives dn lu hanh viet it bi anh huong

Những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp ở Maldives. Ảnh: I.T

"Ngay sau khi có khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, chúng tôi cũng đã gọi điện cho du khách để họ nắm rõ tình hình. Vì đây là trường hợp bất khả kháng nên chúng tôi cũng tư vấn cho khách chuyển sang các tour, tuyến khác và cũng nhận được sự đồng tình của nhiều du khách", ông Long nói.

Ông Long cũng cho biết công ty chưa tính được con số thiệt hại cụ thể do tiền vé máy bay, phòng khách sạn đã được đặt. "Chúng tôi cũng sẽ đàm phán với hàng hàng không để có những cách giải quyết tốt nhất", ông Long cho hay.

Trước đó, ngày 5.2, Reuters đưa tin Tổng thống Maldives Abdulla Yameen ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 15 ngày trước bối cảnh nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị lớn. Lực lượng an ninh Maldives đã được triển khai tại thủ đô Male để ứng phó với các diễn biến chính trị.

Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi ông Yameen từ chối tuân thủ phán quyết từ Tòa án Tối cao Maldives trao trả tự do cho các tù nhân chính trị là những nghị sĩ đối lập từng bị cáo buộc khủng bố, trong đó có cựu tổng thống Mohamed Nasheed. Ông Yameen còn ra lệnh cho các lực lượng an ninh chiếm quyền kiểm soát tòa án và bắt giữ thẩm phán tòa án tối cao cùng một chánh án.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Yameen tuyên bố việc làm của tòa án đã "gây cản trở chức năng của chính quyền". Văn phòng Tổng thống Yameen chỉ trích phán quyết từ tòa án yêu cầu trả tự do cho các tù nhân là vượt thẩm quyền, "gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và lợi ích công cộng".

Đáp lại phát ngôn từ ông Yameen, Tòa án Tối cao Maldives khẳng định "không có bất kỳ trở ngại nào trong việc thi hành phán quyết".

Ngay sau đó, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives trong thời gian này cho đến khi chính phủ Maldives gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

khuyen cao khong den maldives dn lu hanh viet it bi anh huong

Nguồn cơn cuộc khủng hoảng chính trị ở Maldives

Phán quyết trả tự do cho các nghị sĩ đối lập của Tòa án Tối cao Maldives bị Tổng thống phản đối, khiến tình trạng ...

khuyen cao khong den maldives dn lu hanh viet it bi anh huong

"Thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives "chao đảo" vì căng thẳng chính trị

Lãnh đạo phe đối lập Maldives và 2 thẩm phán Tòa án Tối cao bị bắt vào sáng 6.2, một ngày sau khi chính phủ ...

/ http://danviet.vn