Khống chế, đưa người về nhà giam cầm vì bị nói xấu trên Facebook

Bực mình vì bị nói xấu trên Facebook, Đào Trung Lương thuê taxi đến nhà chủ tài khoản rồi khống chế, đưa lên xe chở về nhà giam cầm.

Ngày 8-8, Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với Đào Trung Lương (18 tuổi; ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) để xử lý theo quy định.

khong che dua nguoi ve nha giam cam vi bi noi xau tren facebook
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, do bực mình vì bị anh Mai Văn Tàu (21 tuổi; ngụ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đăng nội dung nói xấu mình trên trang Facebook cá nhân, chiều 6-8, Đào Trung Lương thuê xe taxi tìm đến nhà anh Tàu để "nói chuyện". Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại, Lương đã khống chế, buộc anh Tàu lên xe taxi để chở về nhà mình.

Khi về đến nhà, Lương buộc anh Tàu phải gỡ bỏ các nội dung nói xấu mình trên Facebook. Tuy nhiên, do anh Tàu không biết gỡ bỏ nội dung đã đăng trên Facebook cá nhân của mình nên Lương giữ anh Tàu lại.

Ngày 7-8, sau khi thoát khỏi nhà Lương, anh Tàu đã đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc mình bị Lương bắt giữ trái pháp luật.

Đức Anh

khong che dua nguoi ve nha giam cam vi bi noi xau tren facebook Trường khuyến cáo học sinh không dùng Facebook để nói xấu

Ngôi trường ở Thanh Hóa ra quy định yêu cầu học sinh không đăng status chửi bậy, nói xấu người khác trên Facebook.

/ nld.com.vn