Xã hội
16/07/2018 23:10Hơn 30 m3 đá chắn ngang quốc lộ ở Nghệ An
![]() |
Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đá. Ảnh: Bá Hậu.
Hơn 6h ngày 16/7, tại khu vực eo Vực Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An), nhiều tảng đá trên vách núi cao hàng chục mét bất ngờ lăn xuống chắn ngang quốc lộ 7 khiến giao thông ách tắc.
Ông Lô Văn Thao, Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết, ước tính hơn 30 m3 đá đã nằm chắn ngang đường; may mắn không ai bị thương. Lực lượng chức năng huy động phương tiện và nhân lực thông đường trong gần một giờ.
"Hiện phương tiện đã có thể đi chậm qua khu vực này, nhưng còn một số tảng đá nằm ở độ cao khoảng 20 m có nguy cơ sụt, huyện yêu cầu hạt quản lý đường bộ cắm biển cảnh báo", ông Thao nói và thông tin thêm, nguyên nhân đá bị sụt là do hai ngày qua trên địa bàn có mưa giông khiến nền đất nhão.
![]() |
Quốc lộ 7 qua khu vực sạt lở đã thông trở lại. Ảnh: Bá Hậu.
Hai ngày nay do vùng xoáy thấp kết hợp với áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh nên Nghệ An có mưa lớn.
| Sạt lở do mưa lớn, quốc lộ 7 bị chia cắt
Cơn mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 7 đoạn qua huyện Con Cuông (Nghệ An) sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục khối đất đá ... |
| Giông lốc khủng khiếp, cột điện gãy la liệt trên quốc lộ
- Hàng loạt cột điện dọc trên quốc lộ 51 qua 2 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai bị giông lốc quật ... |
- Lý do khách hàng Việt đua nhau chốt cọc sớm VF Wild (13:30)
- Bị cấp dưới tố cáo, Shark Thủy lộ 'chạy' doanh thu khống 2.327 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Có hẹn cùng Vietjet: Săn triệu vé giá hấp dẫn, vi vu từ Á sang Âu (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện hưởng án treo (1 giờ trước)
- Cước tàu chở dầu qua Hormuz eo biển vượt 1 triệu USD/ngày (2 giờ trước)
- EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh (2 giờ trước)
- Phố Wall hồi phục, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (3 giờ trước)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (3 giờ trước)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (4 giờ trước)

