Giải trí
11/12/2017 22:32Hội Nhà văn Hà Nội: \"Thơ đang lép vế văn xuôi\"
Ngày 10/12, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức lễ trao giải thưởng năm 2017 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Theo Ban chấp hành Hội, thông thường, số lượng thơ dự giải hàng năm luôn cao hơn văn xuôi. Tuy nhiên, năm nay, trong 111 tác phẩm, thơ chỉ chiếm 35 cuốn còn văn xuôi có 60 cuốn.
Theo Ban chấp hành, thơ hiện nay "lép vế" văn xuôi dù đội ngũ sáng tác thơ rất đông đảo.
Hội đồng xét duyệt giải thưởng đã đề xuất năm trong số 35 tác phẩm dự thi lên hội đồng chung khảo, gồm:
Mùa trong gốm (Lê Anh Phong), Canh chừng lãng quên (Vương Cường), Tự do (Hoàng Xuân Tuyền), Chi chi chành chành (Tô Thi Vân), Cây chuyển mùa (Vũ Từ Trang).
Nhà thơ Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - nhận xét trong số đó, tập Tự do của Hoàng Xuân Tuyền có cách thể hiện mới mẻ, táo bạo. Tuy nhiên, nhìn chung, mặt bằng chất lượng các tác phẩm thơ chưa đồng đều, không có tập nào vượt trội để có thể trao giải. 100% ủy viên hội đồng quyết định không trao giải thơ năm 2017.
![]() |
Ba tập thơ "Tự do" của Hoàng Xuân Tuyền, "Chi chi chành chành" của Tô Thi Vân, "Cây chuyển mùa" của Vũ Từ Trang.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - bày tỏ: "Hiện nay thơ có tính chất phong trào, làm mất giá của thơ. Năm nay có thể không có giải thơ, nhưng nếu năm sau có nhiều tác phẩm xuất sắc cùng tham dự, Hội có thể trao giải cho hai, ba tập".
Ba giải thưởng chính thuộc các thể loại văn xuôi, phê bình, dịch thuật lần lượt được trao cho tiểu thuyết 6 ngày của Tô Hải Vân, Trang sách mạch đời của Phạm Khải, tiểu thuyết Búp bê của nhà văn Ba Lan Boleslaw Prus, Nguyễn Chí Thuật dịch. Giải "Tiểu thuyết đầu tay xuất sắc" thuộc về cuốn Hồi ức lính của Vũ Công Chiến.
Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội 2017 là kết quả xét giải thưởng thuộc hai năm 2016-2017. Năm 2016, do tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần thứ 12 (2015 - 2020), Ban chấp hành không tiến hành xét duyệt, trao giải. Năm nay, các tác phẩm được trao giải đều phải đạt 75% số phiếu bầu trở nên thay vì quá bán như trước.
Trong dịp này, Hội Nhà văn Hà Nội kết nạp thêm 33 hội viên mới, trong đó có một số tên tuổi nổi tiếng như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Hữu Ước, nhà văn Nguyễn Như Phong...
- Mở ra các chính sách an sinh mới (14:40)
- Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị (14:19)
- Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ bằng cách nào? (14:04)
- Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu (4 giờ trước)
- FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên (4 giờ trước)
- Agribank đồng hành kiến tạo nguồn lực cho tầm nhìn phát triển Thủ đô (4 giờ trước)
- Hà Nội mưa dông giờ cao điểm, đề phòng lốc, sét và mưa đá (4 giờ trước)
- Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Ninh: Những bàn tay gạt đất tìm lại tên tuổi liệt sĩ (4 giờ trước)
- Chuyến tàu đặc biệt chở hơn 1.200 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lăn bánh (5 giờ trước)
