Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn DKQGVN lần thứ 11

Ngày 18/1 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 11.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tap doan dkqgvn lan thu 11
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chuyên môn/ Văn phòng Tập đoàn, các đồng chí thường trực Đảng ủy các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn đã thay mặt Ban Thường vụ trình bày báo cáo Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Tập đoàn. Năm 2017 vừa qua, Tập đoàn phải đối với những khó khăn, thách thức rất lớn bao gồm cả từ khách quan và chủ quan. Chính vì vậy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đòi hỏi cần có sự tập trung, nỗ lực cao trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Đứng trước tình hình khó khăn hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn đồng tâm hiệp lực, siết chặt đội ngũ, kỷ luật lao động, phát huy nội lực, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định tình hình trước những khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời tích cực chuẩn bị, nắm bắt cơ hội để phát triển.

Giai đoạn 2018 – 2020, cần tập trung xốc lại hệ thống, từ tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, văn hóa doanh nghiệp Dầu khí và đội ngũ cán bộ. Cơ cấu lại cả hệ thống, đầu tư và tài chính. Chọn việc để làm và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Đồng bộ triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở thiết kế hệ thống quản trị Tập đoàn chuyên nghiệp, hiện đại với nền tảng định hướng rõ ràng tương lai của ngành Dầu khí. Các cấp ủy đảng đẩy mạnh tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động về tình hình và yêu cầu nhiệm vụ năm 2018 và giai đoạn tiếp theo; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt 7 nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của Tập đoàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Tập đoàn, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn năm 2018 và Quy chế làm việc sửa đổi của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa II nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đóng góp ý kiến cho các văn kiện được trình bày trong hội nghị để sớm được ban hành, triển khai tập trung, quyết liệt nhiệm vụ công tác của năm 2018, xa hơn là nhiệm vụ của giai đoạn 2018-2020. Đặc biệt trong năm 2018 dự báo còn nhiều khó khăn, đồng chí Trần Sỹ Thanh mong muốn tập thể các đồng chí trong Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên cũng như các cán bộ, người lao động trong toàn Tập đoàn cần nỗ lực, cố gắng hết mình, đoàn kết, bản lĩnh vượt qua giai đoạn này.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tap doan dkqgvn lan thu 11

Ai Cập đẩy mạnh phát triển công nghiệp lọc hóa dầu trong năm tài chính 2018/19

Bộ trưởng Dầu khí Ai Cập Tarek el-Molla cho biết, Chính phủ nước này sẽ hỗ trợ 8,3 tỷ USD cho các công ty nhà ...

hoi nghi ban chap hanh dang bo tap doan dkqgvn lan thu 11

IPO thành công 242 triệu cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 17/1/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu ...

http://www.pvn.vn/Pages/Tin-tap-doan/Hoi-nghi-Ban-Chap-hanh-Dang-bo-Tap-doan-DKQGVN-lan-thu-11/5a5f8d92-b875-4c24-b504-2399270a294d

/ Cổng thông tin Tập đoàn Dầu khí VN