Hỏa hoạn tại chùa thiêng ở Tây Tạng

Ngôi chùa được UNESCO công nhận là di sản thế giới không bị hư hại nghiêm trọng sau khi một đám cháy diễn ra.

Ngọn lửa bùng lên ở gần chùa Jokhang (Đại Chiêu) ở Lhasa vào chiều tối 17/2, khi lễ mừng năm mới đang diễn ra. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, theo Xinhua.

Không có thương vong nào được ghi nhận. Chính quyền địa phương cho biết di tích không bị hư hại nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Được xây dựng vào năm 652, ngôi chùa đã được mở rộng nhiều lần và được coi là một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Phật giáo. Đây là nơi lưu giữ nhiều bảo vật văn hóa, trong đó có bức tượng thời niên thiếu của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngôi đền nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 2000.

hoa hoan tai chua thieng o tay tang
Chùa Jokhang ở Tây Tạng. Ảnh: Tibet Discovery.
hoa hoan tai chua thieng o tay tang Thung lũng Johar - Hoàng kim một thời trên Con đường Tơ lụa cổ

Từng là tuyến đường giao thương thịnh vượng với Tây Tạng, ngày này thung lũng Johar vẫn luôn giữ nguyên vai trò của mình, trở ...

hoa hoan tai chua thieng o tay tang Hồ muối Trà Ca - chiếc gương khổng lồ của bầu trời

Hồ muối nằm ở trấn Trà Ca, huyện Ô Lan thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

/ VnExpress