Xã hội
27/04/2018 15:32Hãy nhanh phẫu thuật 1.151 “khối u”!
![]() |
Bộ Y tế sẽ cắt giảm 168 trong số 338 thủ tục hành chính. (Ảnh minh hoạ)
Một tin vui đến với người dân, doanh nghiệp, nếu thực hiện đúng theo dự kiến này, sẽ là một cuộc “giải phóng” năng lực cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
Bộ Công Thương cắt giảm 675 trên tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh, tương đương 55%. Nay Bộ Y tế dự kiến vượt lên 70%, chỉ có điều, khi nào mới thực hiện cụ thể như Bộ Công Thương.
Nhìn con số mà giật mình, có nghĩa lâu nay, người dân, doanh nghiệp phải chịu đựng 1.151 điều kiện kinh doanh, những thứ đến bây giờ mới nhận ra là không cần thiết, hoặc đã nhận ra từ lâu nhưng nay mới đưa vào dự kiến cắt giảm.
DN khốn khổ vì những điều kiện định tính, cảm tính, cho nên dễ bị hạch sách, nhũng nhiễu. Ví dụ như “phải phù hợp” hoặc “phải đủ” thì không biết bao nhiêu cho đủ và không biết thế nào là phù hợp. Những quy định này đẩy DN vào thế bị động, và trao cho người của nhà nước cái quyền quá lớn. Tiêu cực sinh ra từ các loại quy định điều kiện kinh doanh này.
Đã làm là làm công khai, minh bạch, nêu tất cả các điều kiện kinh doanh sẽ bãi bỏ để người dân, doanh nghiệp được biết. Và với tinh thần cầu thị, có thể tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, trong số điều kiện kinh doanh còn lại, có thể cắt giảm thêm, mục đích cuối cùng là tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động.
Hãy lắng nghe doanh nghiệp, vì chính họ là đối tượng bị các điều kiện kinh doanh ràng buộc, họ hiểu được những khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tất nhiên, đối với những quy định liên quan đến chất lượng chuyên môn thì phải tuân thủ, không thể dễ dàng bãi bỏ để nảy sinh hậu quả.
Sẽ có những cản trở vì khi bãi bỏ các điều kiện kinh doanh thì đụng chạm đến lợi ích của những người có quyền lực trên những điều kiện này. Nhưng vì cái chung thì phải làm, Chính phủ kiến tạo đôi lúc không chỉ làm ra cái mới mà dẹp đi những cái cũ đã lạc hậu và gây cản trở. Cắt bỏ 70% điều kiện kinh doanh cũng là cơ hội để cắt giảm biên chế của ngành, Bộ Y tế tính toán để tinh gọn bộ máy.
1.151 điều kiện kinh doanh này như khối u trên cơ thể xã hội, rất mong Bộ Y tế phẫu thuật nhanh, đừng để dân, DN chờ lâu.
| Tăng giá dịch vụ y tế: Còn nhiều vướng mắc
Theo báo cáo tại cuộc họp xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch ... |
| Tăng giá giường bệnh viện tuyến cuối
Bộ Y tế vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung giá một số dịch vụ y tế dự kiến áp dụng ... |
- Vì sao biết Hoàng hậu Lữ Trĩ tàn độc mà Lưu Bang không dám phế bỏ? (03/08/26 21:14)
- Nam thần TVB mệnh danh 'chồng quốc dân', U60 viên mãn bên vợ hoa hậu nổi tiếng (03/08/26 20:45)
- Cao thủ karate được mệnh danh 'Lý Tiểu Long của Nhật Bản' (03/08/26 20:20)
- Vì sao Hoàng thành Thăng Long có ý nghĩa lớn đến vậy đối với người Việt? (03/08/26 20:00)
- Tại sao người Trung Quốc thường nói to nơi công cộng? (03/08/26 19:50)
- Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 4/8: Mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33°C (03/08/26 19:47)
- 'Ông trùm' bán 'trứng độc phê pha' cho giới trẻ sa lưới từ điều tra của nhà báo (03/08/26 19:45)
- Góc khuất rửa tiền đằng sau trào lưu thỉnh bùa Phật của giới trẻ Trung Quốc (03/08/26 19:20)
- OPEC+ nới van dầu, nhưng Hormuz mới quyết định giá (03/08/26 19:00)
- Hà Nội phát hiện xử lý 2734 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong tháng 7 (03/08/26 18:35)
