Câu chuyện nhân văn
23/11/2018 00:17Hàn Quốc đóng cửa lò mổ chó lớn nhất đất nước
![]() |
Chó bị nhốt trong khu giết mổ Taepyeong-dong. Ảnh: Koreandogs.org
Khu giết mổ Taepyeong-dong nằm ở thành phố Seongam, phía nam Seoul. Nơi đây có ít nhất 6 lò mổ với sức chứa vài trăm con chó, là nguồn cung cấp thịt chính cho các nhà hàng khắp Hàn Quốc, theo AFP.
Giới chức Hàn Quốc hôm nay bắt đầu phá dỡ Taepyeong-dong, dự kiến hoàn thành trong hai ngày. Khu vực này sẽ được chuyển thành một công viên, quan chức thành phố Seongam cho hay.
"Đây là thời điểm lịch sử", trích bài viết trên trang web của tổ chức bảo vệ quyền động vật nuôi (KARA) của Hàn Quốc. "Nó sẽ mở cánh cửa dẫn tới đóng nhiều hơn các lò giết mổ chó khắp Hàn Quốc, khiến ngành công nghiệp thịt chó suy giảm".
Mỗi năm ở Hàn Quốc có một triệu con chó bị giết mổ. Người Hàn Quốc coi thịt chó là món ăn bổ dưỡng, tăng cường sinh lực, đặc biệt trong mùa hè. Tuy nhiên, những năm gần đây, thói quen này bị phản đối kịch liệt.
![]() |
Một thanh niên Hàn Quốc khoác balô đựng chó ghi khẩu hiệu "Nói không với thịt chó" trên đường phố Seoul. Ảnh: AFP.
Các nhà bảo vệ động vật lên án những người nuôi và giết mổ chó ngược đãi động vật và giết hại tàn nhẫn, bao gồm cả chích điện tới chết. Theo một cuộc khảo sát năm ngoái, 70% người Hàn Quốc không ăn thịt chó, khoảng 40% tin rằng nên cấm ăn thịt chó. 65% ủng hộ nuôi và giết mổ chó trong điều kiện nhân đạo.
Hàn Quốc chưa có luật cụ thể về cách đối xử hoặc giết mổ chó. Trong khi các nông dân kêu gọi chính quyền đưa chó vào danh sách động vật chăn nuôi, thì các nhóm bảo vệ động vật phản đối, yêu cầu cấm giết mổ chó.
| Đài Loan buộc tội hai lao động Việt giết và nấu thịt chó
Hai lao động Việt Nam đối mặt với án tù và hàng nghìn USD tiền phạt sau khi bị phát hiện giết và nấu thịt ... |
| Thịt chó ở Việt Nam và ám ảnh phải ‘đẹp’ trong mắt người nước ngoài
Hà Nội muốn cấm thịt chó vì nó gây phản cảm với người nước ngoài. Thế nhưng, thái độ của người nước ngoài đối với ... |
| Làng ăn thịt chó ngày Tết ở Hà Nội: Ế hàng chục mâm cỗ vì đổi món
Do muốn thay đổi thực đơn, một dòng họ ở Yên Trường dùng lợn, bò và gà chế biến cỗ. Tuy nhiên khi khách đến ăn, thấy ... |
- Bí quyết sống khỏe của bác sỹ cao tuổi nhất thế giới, thọ tới 103 tuổi (1 giờ trước)
- Lý do xúc động 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng không đón sinh nhật suốt 17 năm (1 giờ trước)
- KOL 83 tuổi hay bị nhầm là 28 tuổi và bí quyết trẻ mãi không già (2 giờ trước)
- Cách giới thượng lưu Trung Quốc cổ đại giải nhiệt giữa mùa hè nắng nóng cực đoan (2 giờ trước)
- Vinmec Central Park - từ cơ sở non trẻ đến dấu ấn trong bảng xếp hạng toàn cầu (3 giờ trước)
- Máy bay gặp sự cố, vì sao không được làm phồng áo phao trước khi rời cabin? (3 giờ trước)
- Meta sa thải 8.000 nhân viên khi làn sóng AI càn quét ngành công nghệ (4 giờ trước)
- Chuyên gia: Nhà xã hội cho thuê là chìa khóa hiện thực hóa chỉ đạo ‘nhà là để ở’ (4 giờ trước)
- Cố phiếu VIC tăng 5 lần trong 8 năm: Tín hiệu tích cực từ doanh nghiệp tư nhân (4 giờ trước)
- Ukraine tuyên bố phá hủy mạng lưới huấn luyện drone, Nga chưa xác nhận (4 giờ trước)

