Xã hội
27/11/2018 00:48Hà Tĩnh quyết xóa nạn tín dụng đen
Ngày 26/11, đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết sau khi có chỉ đạo từ Trung ương và Bộ Công an về tấn công nạn cho vay nặng lãi, địa phương đã lập chuyên án NL118.
Ngày 23/11, 100 cảnh sát Hà Tĩnh đã đột kích, triệt phá 5 cơ sở cầm đồ có hoạt động tín dụng đen. Nhà chức trách đã tạm giữ hình sự 8 người, triệu tập 17 người để điều tra cáo buộc Cho vay lãi nặng, theo điều 201 Bộ luật Hình sự 2015. Các nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
"Bản chất của tín dụng đen là lợi dụng dịch vụ cầm đồ được nhà nước cấp phép để cho vay nặng lãi vượt ngưỡng pháp luật cho phép", đại tá Sơn nói và cho hay sẽ ra quân quyết liệt để trấn áp nạn này.
Theo một cán bộ điều tra, các cơ sở tín dụng đen ở Hà Tĩnh không cho vay quá nhiều tiền mà chỉ ở mức 10 triệu đồng. Khi người vay tới giao dịch thì họ trừ luôn hai triệu đồng tiền lãi, trong khi trên giấy tờ vẫn ghi nợ 10 triệu, tiền gốc sẽ trả từng đợt. Ai không trả đúng hạn sẽ bị đe dọa tính mạng, cưỡng đoạt tài sản.
![]() |
Hiện trường vụ hỗn chiến tranh giành địa bàn làm ăn giữa hai nhóm giang hồ hoạt động tín dụng đen ở huyện Kỳ Anh vào tháng 10. Ảnh: Diệu Linh
Công an xác định các cơ sở tín dụng đen thường thuê nhân viên là người có tiền án, tiền sự. Chúng hoạt động bí mật, lén lút, dưới vỏ bọc của những cơ sở kinh doanh hợp pháp. Hai tháng qua, tại huyện Đức Thọ và huyện Kỳ Anh xảy ra hai vụ thanh toán, tranh giành địa bàn làm ăn liên quan các nhóm giang hồ hoạt động tín dụng đen. Hậu quả, hai người chết, 6 người bị bắt.
Hà Tĩnh hiện có hơn 300 cơ sở đăng ký hoạt động dịch vụ cầm đồ, trưng bày biển cho vay tài chính (tín chấp) bất hợp pháp. Các cơ sở này thường hoạt động cho vay nặng lãi và thu hồi nợ.
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (10 phút trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (29 phút trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (49 phút trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (1 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (4 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (4 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (4 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (5 giờ trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (5 giờ trước)
