Hà Nội: Xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hình ảnh camera giám sát

Đoàn công tác của cục Cảnh sát giao thông (CSGT) do Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng làm Trưởng đoàn vừa qua đã đến kiểm tra công tác thường trực chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại một số đơn vị thuộc cục CSGT và phòng CSGT, phòng CSĐT CA TP.Hà Nội.

*Tại Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội

Trong năm 2017, với vai trò tiên phong, áp dụng công nghệ hiện đại trong xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) qua hình ảnh, Trung tâm đã phát hiện, xử lý 6.964 trường hợp vi phạm giao thông qua hình ảnh camera giám sát; cung cấp hơn 4.000 tin để xử lý kịp thời các điểm giao thông ùn ứ, phức tạp. Đặc biệt, đã cung cấp 166 lượt thông tin đến các cơ quan điều tra để xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến tội phạm hình sự hoạt động trên các tuyến đường nội đô Hà Nội.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017 của Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, Thiếu tướng Trần Sơn Hà đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Trung tâm trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời tin tưởng, Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CSGT nói chung, lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng, nâng cao hơn nữa ý thức người dân khi tham gia giao thông cũng như đóng góp chung vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự, TTATGT trên địa bàn Thủ đô.

*Tại Đội Tuần tra kiểm soát đường thủy số 2 Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hà Nội

Thiếu tướng Trần Sơn Hà đánh giá cao kết quả đã đạt được của đội Tuần tra kiểm soát đường thủy số 2 phòng Cảnh sát đường thủy trong thời gian qua; nhấn mạnh thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đội cần tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, quyết liệt ra quân trấn áp các loại tội phạm; trong dịp Tết đặc biệt mùa lễ hội, tăng cường lực lượng đảm bảo cho người dân vui Tết đón Xuân an lành, hạnh phúc.

*Tại Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội

Địa bàn tuần tra kiểm soát của đội CSGT số 5 là cửa ngõ Đông - Bắc Thủ đô, với lưu lượng người đi và đến rất đông, phức tạp về tình hình trật tự xã hội, do đó việc đảm bảo TTATGT, giữ vững ổn định tình hình trật tự xã hội là nhiệm vụ rất nặng nề. Để làm tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, Thiếu tướng Trần Sơn Hà đề nghị CBCS đội CSGT số 5 cần bảo đảm quân số trực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người chiến sỹ Công an Thủ đô, lên kế hoạch, phương án cụ thể phục vụ nhân dân, đặc biệt tổ chức bố trí các phương án chống ùn tắc, tai nạn.

ha noi xu ly gan 7000 truong hop vi pham giao thong qua hinh anh camera giam sat

Thiếu tướng Trần Sơn Hà chúc Tết, tặng quà CBCS đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 và số 2 thuộc phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc, cục CSGT.

*Tại đội CSGT số 15, phòng CSGT Công an TP.Hà Nội

Sau khi nghe chỉ huy đội CSGT số 15 báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác trong năm 2017, các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuấn 2018, Thiếu tướng Trần Sơn Hà gửi lời chúc mừng năm mới đến CBCS đồng thời biểu dương những thành tích đạt được của CBCS đội CSGT số 15; nhấn mạnh, với địa bàn trải dài, CBCS cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình; lên phương án cụ thể để bảo đảm tuyệt đối an toàn, tránh ùn tắc giao thông, phục vụ người dân vui Xuân đón Tết. CBCS đội CSGT số 15 cần phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh chiến sỹ CSGT Thủ đô “Kỷ cương - Ý thức - Trách nhiệm - Nhân văn”.

*Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng cục CSGT và Đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự, TTATGT tại đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 và số 2 thuộc phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc, cục CSGT.

Tại đây Thiếu tướng Trần Sơn Hà đã giao nhiệm vụ lãnh đạo chỉ huy, CBCS chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí, tuyến đường được phân công công tác; tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực được giao; phối hợp với các đơn vị liên quan chức năng đảm bảo TTATGT xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự; phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Thời gian tới, CBCS 02 Đội cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là dịp trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đảm bảo cho nhân dân đón Tết Mậu Tuất 2018 bình yên, an lành...

ha noi xu ly gan 7000 truong hop vi pham giao thong qua hinh anh camera giam sat Tạm giữ hình sự đối tượng cầm dao tấn công CSGT để "giải cứu" bạn gái

Cơ quan chức năng quyết định tạm giữ hình sự đối với nam thanh niên cầm dao tấn công CSGT để "giải cứu" bạn gái ...

ha noi xu ly gan 7000 truong hop vi pham giao thong qua hinh anh camera giam sat Đi bộ sai luật coi chừng ở tù

Từ 1.1.2018, người tham gia giao thông nếu đi bộ sai luật, gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị tù đến 15 năm. Nghe ...

ha noi xu ly gan 7000 truong hop vi pham giao thong qua hinh anh camera giam sat Buộc lao động công ích để trị vi phạm giao thông

Theo lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia, một số nước đã xử phạt vi phạm an toàn giao thông bằng phạt lao động công ...

/ http://www.nguoiduatin.vn