Hà Nội: Điều tra vụ người điên đột nhập, chém trọng thương chủ nhà

Vụ việc thương tâm vừa xảy ra khi một người có biểu hiện không bình thường về thần kinh đã phóng hỏa, sau đó đột nhập chém trọng thương chủ nhà ở huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.

ha noi dieu tra vu nguoi dien dot nhap chem trong thuong chu nha
Lực lượng Công an đang đưa hung thủ về trụ sở

Ngày 5/3, tại khu dân cư X3, phố Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, xảy ra một vụ việc đau lòng khi một người đàn ông có biểu hiện không bình thường về thần kinh đã phóng hỏa, sau đó đột nhập chém trọng thương chủ nhà.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 5/3, người đàn ông có biểu hiện thần kinh không bình thường cư trú tại đây đã tự đốt chăn, chiếu và một vài vật dụng trong nhà rồi trèo lên đường dây điện của khu. Sau đó, người này đã trèo vào một nhà dân và chém trọng thương chủ nhà cùng các thành viên trong gia đình.

Thông tin từ người dân cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, quần chúng nhân dân trong khu phố đã phát giác sự việc nhờ tiếng la thất thanh trong đêm của các thành viên trong gia đình bị đột nhập sau đó báo cho lực lượng công an.

Khi lực lượng Công an thị trấn Văn Điển và Công an huyện Thanh Trì có mặt tại hiện trường thì người đàn ông đã chém các thành viên trong gia đình, sau đó cố thủ tại tầng 1 của ngôi nhà.

Đến 0h30 ngày 6/3, khi lực lượng công an phá được khóa tầng 1 thì phát hiện các thành viên trong gia đình đều đã trọng thương, còn người đàn ông đang cố thủ cùng hung khí trong nhà vệ sinh tầng 1.

Ngay lập tức, các chiến sĩ Công an có mặt tại hiện trường đã tiến hành khống chế người đàn ông đưa về trụ sở, đồng thời đưa các nạn nhân trong vụ việc đến bệnh viện để cấp cứu.

Sự việc trên đã khiến cho người dân khu dân cư X3, phố Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì bị một phen náo loạn và đau xót vì những người liên quan đều là người địa phương, sống cùng một khu phố.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, phía Công an huyện Thanh Trì xác nhận có vụ việc xảy ra và đang trong quá trình xử lý.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra, làm rõ và có các biện pháp xử lý kịp thời.

ha noi dieu tra vu nguoi dien dot nhap chem trong thuong chu nha Giáo sư 36 năm gắn bó với người điên

Bác sĩ tâm thần không chỉ điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc mà trong nhiều tình huống, họ phải trở thành người yêu để ...

/ nguoiduatin.vn