Giới trẻ nghiện hít \"bóng cười\": Thỏa đam mê trước mắt, hậu quả lâu dài

Hiện trào lưu hít “bóng cười” không chỉ có mặt ở những thành phố lớn mà đã lan ra nhiều tỉnh thành, với đội ngũ phục vụ, cung cấp “khí cười” khá chuyên nghiệp.

Tại Hà Nội, nhiều quán bar trong khu phố cổ, trên các tuyến phố như: Mã Mây, Hàng Thùng, Lương Ngọc Quyến... công khai bán loại bóng này với giá 50.000 đồng/quả, thu hút sự tò mò của giới trẻ.

Từ ảo giác đến bệnh viện

Khi hít "bóng cười", người chơi sẽ thấy sảng khoái, đê mê, đặc biệt là nghe nhạc rõ, phấn khích, cười ngả nghiêng không thể kiểm soát, sau đó hoàn toàn chìm đắm trong ảo giác về mọi thứ xung quanh. Khí nitrous oxide lan tỏa, ngấm vào cơ thể sẽ tạo cảm giác phấn khích, tạo ảo giác gây cười cho người sử dụng.

Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) vừa tiếp nhận một trường hợp "nghiện" hít "bóng cười". Nam thanh niên 26 tuổi ở Hà Nội có ngày dùng gần 20 quả bóng cười đã bị ngộ độc khí N2O nghiêm trọng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm giác, giảm vận động, tê bì bàn chân lan lên cổ chân và bàn tay hai bên, đi lại không vững, tổn thương tủy sống cổ...

Qua lời kể của bệnh nhân, anh đã chơi "bóng cười" đã hơn một năm nay. Thời gian đầu dùng ít, chỉ 1-2 quả một lần và có cảm giác “phê”. Dần dần số lượng dùng ngày một tăng, có thể lên tới 20 quả một lần chơi và thường xuyên dùng.

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bach Mai) cho biết: Đây là trường hợp rất điển hình của ngộ độc khí ôxít nitơ N2O do lạm dụng "bóng cười", dẫn tới tổn thương thần kinh. Sau khi hít khí N2O, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng.

Khi vào cơ thể, nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trung tâm Chống độc trước đó từng tiếp nhận nhiều trường hợp đến điều trị trong tình trạng tương tự. Một trường hợp khác, bệnh nhân nam 31 tuổi vào viện với các biểu hiện mất thăng bằng, yếu tay chân và tê bì từ ngón chân lên đến vùng thắt lưng, tê bì hai bàn tay và cẳng tay kéo dài vài tháng. Một buổi sáng tỉnh dậy, bệnh nhân có cảm giác tê bì lan đến ngực nên đi khám bệnh.

Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu 10 năm nhưng đã bỏ hai năm nay. Bệnh nhân từng sử dụng khí N2O từ năm 15 tuổi, trung bình mỗi tháng một lần. Tuy nhiên trong 2 năm qua do bỏ rượu, tần suất dùng N2O tăng lên 500-700 cartrige trong 5 – 6 tiếng mỗi lần, 2 – 3 lần mỗi tuần. Bệnh nhân được tiến hành khám lâm sàng cho thấy: Giảm xúc giác và giảm cảm giác đau khi châm kim từ ngón chân đến thắt lưng.

Bệnh nhân nghiện "bóng cười" rơi cả vào trường hợp nữ. Như nữ bệnh nhân 16 tuổi nhập viện vì yếu hai chân đi lại khó khăn sau khi dùng bóng cười số lượng lớn trong một dịp sinh nhật. Bệnh nhân có tiền sử chơi bóng cười hàng chục quả mỗi lần từ cách đây 5-6 tháng. Lần này, cách thời điểm vào viện 3-4 ngày trong một bữa tiệc cùng bạn bè, bệnh nhân đã sử dụng một lượng lớn bóng cười.

Sau vài ngày, bệnh nhân bắt đầu thấy có các biểu hiện lạ, người mệt mỏi, cơ lực yếu hơn bình thường đặc biệt hai chân yếu rõ khiến việc đi lại khó khăn. Bệnh nhân được hội chẩn và chẩn đoán ngộ độc N20.

“Chỉ riêng cười quá mức, liên tục cũng đã có thể gây ngạt do thiếu ôxy, nếu trên cơ địa có bệnh đường hô hấp thì rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp. Nguy cơ tử vong do biến chứng về tim mạch, rối loạn nhịp tim cũng là tác hại của loại khí này”, Ths.BS Nguyên giải thích.

Cũng theo Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, tưởng chừng vô hại và cười càng nhiều càng có lợi cho sức khỏe song việc lạm dụng bóng cười đã gây ra những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh và tim mạch.

Sự nguy hại của bóng cười

BS Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng: "Bóng cười" hay Funky ball là quả bong bóng được bơm khí N2O, loại khí gây hưng phấn thần kinh, tạo cảm giác muốn cười khi hít vào nên còn được gọi là khí cười. Ở nhiệt độ bình thường, N2O là chất không màu, không mùi, có vị ngọt nhẹ.

Khí cười là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Đây là một chất mà gần đây giới trẻ có xu hướng dùng nhiều. Nhiều bạn trẻ dùng thử vì tạo cảm giác phê, lâng lâng.

Dạo một vòng quanh các quán café, thậm chí một số quán vỉa hè cũng cung cấp bóng cười như một thành phần quan trọng trong menu. Giới trẻ coi khí cười như một thú vui, vô thưởng, vô phạt và an toàn. Tuy nhiên thực sự việc chơi “bóng cười” có an toàn như mọi người vẫn tưởng hay không?

Lần đầu tiên N2O được sử dụng từ năm 1884 trong chuyên ngành gây mê - gây tê nha khoa. Từ đó đến nay được dùng rộng rãi trong giảm đau ở các trường hợp như sinh đẻ, chấn thương, phẫu thuật vùng miệng, thậm chí giảm đau trong hội chứng vành cấp. Khí N2O cũng đã được chứng minh phát huy hiệu quả trong cai nghiện trong đó có cai nghiện rượu. Gần đây N2O cũng đang được sử dụng thay thế dần khí CO2 bơm vào ổ bụng trong phẫu thuật nội soi do độ an toàn tương đương nhưng lại có tác dụng giảm đau tốt hơn.

Không chỉ được sử dụng trong y tế, N2O được sử dụng khá nhiều trong các lĩnh vực ngoài y tế. Trong các nhà hàng, khí N2O được sử dụng để làm kem sữa béo hay kem bông tuyết.

“Khí N2O nếu được sử dụng cho mục đích y học với liều lượng được tính toán cẩn thận dựa trên từng cơ địa, gần như không có hại gì đối với cơ thể. Việc sử dụng N2O kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng.

Giới trẻ hiện nay ngày càng thích trải nghiệm những thứ mới lạ, tuy nhiên không có kiến thức cũng như nhu cầu tìm hiểu về hậu quả của những món đồ chơi lạ lẫm ấy. Đến khi xảy ra hậu quả thì chuyện đã rồi và vô cùng đáng tiếc, đặc biệt ở những thanh niên còn rất trẻ, chưa đến tuổi vị thành niên. Mỗi thú chơi mới xuất hiện đều được đông đảo giới trẻ ủng hộ, trải nghiệm”, BS Nguyễn Đàm Chính cho hay.

Câu chuyện sẽ không dừng lại kể cả khi có hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Chỉ khi nhận được sự quan tâm đúng mức của gia đình, xã hội và các cơ quan truyền thông, những thứ giết người thầm lặng như vậy mới có cơ hội đứng bên ngoài cửa của từng gia đình và kết thúc.

Đã đến lúc, khí cười cần được kiểm soát sử dụng một cách chặt chẽ. Với những trường hợp lạm dụng hoặc buôn bán với mục đích lạm dụng để giải trí cần có những án phạt thích đáng. Để khí cười không còn là nguyên nhân khiến bất kì một gia đình nào phải rơi nước mắt.

gioi tre nghien hit bong cuoi thoa dam me truoc mat hau qua lau dai Quán trà sữa bán bóng cười, múa nội y bị phạt 4,5 triệu đồng

Phó chủ tịch UBND phường Thổ Quan (Hà Nội) cho biết phường đã xử phạt gần 4,5 triệu đồng đối với quán trà sữa 2:AM ...

gioi tre nghien hit bong cuoi thoa dam me truoc mat hau qua lau dai Bóng cười: Thị trường “mở” và mánh lới vận chuyển (kỳ 1)

Chỉ với cụm từ “bóng cười” được nhập lên thanh công cụ tìm kiếm trên google, sẽ dễ dàng thấy được rất nhiều website, fanpage ...

/ Báo Lao Động