Pháp luật
21/08/2017 21:52Giật mình ngành Y dược hệ đại học chính quy tuyển cả khối C
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, không chỉ hệ cao đẳng ngành sư phạm điểm đầu vào thảm họa mà hệ đại học chính quy ngành Y dược cũng đang được một số trường tuyển sinh vô cùng dễ dãi qua xét tuyển học bạ THPT gây bức xúc dư luận.
Chưa bao giờ cánh cửa đại học lại mở ra dễ dàng như thế khi thí sinh chỉ cần nộp học bạ THPT là có thể nhập học ngay. Thậm chí, điểm học bạ của thí sinh dưới mức điểm trung bình cũng có thể nhập học bởi nhà trường sẽ “tạo điều kiện” miễn là thí sinh nộp học phí và biết nghe lời cán bộ tuyển sinh "chỉ đường dẫn lối".
Bất chấp “một thầy thuốc tồi có thể giết chết vài bệnh nhân”, nhưng vì lợi nhuận và để hút thí sinh, không ít trường đại học khối không chuyên Y dược đang tuyển sinh ồ ạt khi năm học mới đang đến gần.
![]() |
Ngành Y dược hệ đại học của nhiều trường đang tuyển sinh bằng xét học bạ THPT.
Có thể chỉ ra một số trường đại học ngoài công lập như trường ĐH Thành Đô, ĐH Đại Nam, ĐH Đông Đô, ĐH Thành Tây, ĐH Thăng Long, ĐH Kinh doanh và Công nghệ… hiện đang ồ ạt tuyển sinh các ngành như Dược học, Điều dưỡng, Y tế công cộng với hai hình thức tuyển sinh gồm xét điểm đầu vào đại học hệ chính quy bằng điểm sàn 15,5 điểm (chưa kể điểm ưu tiên) và hình thức xét tuyển theo học bạ THPT.
Đáng chú ý, đối với hình thức xét điểm từ kỳ thi THPT Quốc gia, các trường trên công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cũng chỉ bằng điểm sàn.
Đầu vào xét tuyển thấp là vậy nhưng điểm chuẩn mà các trường này mới công bố cũng không cao hơn điểm đầu vào là 15,5 điểm gồm: ĐH Thành Tây, ĐH Đông Đô, ĐH Thành Đô, ĐH Đại Nam đối với chuyên ngành Dược học và Điều dưỡng.
Khá hơn là trường ĐH Thăng Long lấy điểm chuẩn đầu vào cao hơn điểm sàn 0,25 điểm đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe (Điều dưỡng, Y tế công cộng và Dinh dưỡng), mức điểm trúng tuyển là 15,75 điểm.
![]() |
Giấy báo nhập học của ĐH Đông Đô bằng xét tuyển học bạ THPT khối C học ngành Điều dưỡng.
Trong khi đó, các trường ĐH khối chuyên Y dược mức nhận điểm xét tuyển đầu vào đảm bảo chất lượng điểm từ kỳ thi THPT Quốc gia cao hơn điểm chuẩn của các trường trên cùng ngành Dược học đến cả chục điểm.
Như ĐH Dược Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngành Dược tổ hợp môn A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) năm 2017 là 22,0 điểm. ĐH Y dược Huế: 24 điểm, ĐH Y dược TP.HCM: 23 điểm, khoa Y dược ĐH Quốc gia Hà Nội: 21 điểm…
Mức điểm trúng tuyển của các trường ĐH khối chuyên ngành Y dược vượt xa mức so với điểm nhận xét tuyển đầu vào. Để bước chân vào giảng đường đại học các trường này thí sinh gần như phải đạt điểm tuyệt đối mới có cơ hội.
Như trường ĐH Y dược TP.HCM điểm chuẩn ngành Dược lên đến 27,5 điểm, điều dưỡng là 24,5 điểm. Trường ĐH Y Hà Nội điểm chuẩn ngành điều dưỡng là 26 điểm, còn ĐH Dược Hà Nội điểm chuẩn ngành Dược là 28 điểm. Khoa Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội mức điểm chuẩn 27,25 điểm.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành Dược học điểm chuẩn 26,75 điểm, điều dưỡng 23,25 điểm. Ngoài ra các trường trên còn lấy thêm tiêu chí phụ để chọn các thí sinh bằng điểm như điểm thi môn ngoại ngữ, điểm trung bình 3 năm học THPT.
Trong khi các trường ĐH khối chuyên Y dược dành 100% chỉ tiêu xét đầu vào bằng điểm thi THPT quốc gia đã gạt đi không hết, còn các trường ngoài công lập lại chủ yếu chiêu sinh bằng hình thức xét học bạ THPT.
Thậm chí, như ngành Điều dưỡng của ĐH Đại Nam, ĐH Đông Đô ngoài xét tuyển các tổ hợp môn A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)… trường này còn “sáng tạo” xét tuyển cả tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).
PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
- Campuchia đặt thời hạn xóa bỏ hoàn toàn các mạng lưới lừa đảo trực tuyến (2 giờ trước)
- Khởi tố tài xế 'khóa đuôi' ô tô, thách thức 'đỗ đến mai' ở Hà Tĩnh (2 giờ trước)
- Đám cưới có cô dâu 9 tuổi làm chấn động nước Mỹ, khiến luật pháp thay đổi (2 giờ trước)
- Cuba đánh chặn tàu đăng ký Mỹ, 4 người thiệt mạng: Thông tin mới nhất (2 giờ trước)
- Bill Gates ngoại tình với 2 phụ nữ Nga, hối hận khi liên quan tỷ phú ấu dâm Epstein (2 giờ trước)
- Mỹ sẽ nâng thuế quan lên 15% hoặc cao hơn đối với một số quốc gia (3 giờ trước)
- Nỗi lo thuế quan mới vẫn đang đè nặng lên đồng USD (3 giờ trước)
- Người dân cần cân nhắc, thận trọng khi mua vàng để tránh rủi ro (3 giờ trước)
- Phú Mỹ đồng hành phát triển nông nghiệp bền vững tại Lào (3 giờ trước)
- Phố cá lóc nướng TP.HCM dè dặt vào mùa Thần Tài (4 giờ trước)

