Dự báo thời tiết ngày 21/5: Hà Nội ngày nắng 37 độ C, chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 21/5: Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ Thanh hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Bắc Bộ.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 20/5 nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội với nền nhiệt phổ biến lúc 13 giờ khoảng 35 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 35.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 35.5 độ, Nam Đông (TT.Huế) 35.4 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 35.6 độ,…

Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 21/5 nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

du bao thoi tiet ngay 215 ha noi ngay nang 37 do c chieu toi mua dong

Hà Nội ngày nắng 37 độ C, chiều tối mưa dông. Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.

Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 22/5.

Dự báo thời tiết đêm 20/5 ngày 21/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 34-36 độ C

Hoàng Yên

du bao thoi tiet ngay 215 ha noi ngay nang 37 do c chieu toi mua dong Cuối tuần hài hước: 1.001 cách chống nắng bá đạo chỉ có \'thánh lầy\' mới nghĩ ra

Bước vào mùa nắng nóng các \'thánh lầy\' lại nghĩ ra đủ trò để có thể bước ra đường mà vẫn kín mít, làn da dù có đen vẫn được \'bảo ...

du bao thoi tiet ngay 215 ha noi ngay nang 37 do c chieu toi mua dong Những cách giúp bà nội trợ không bị "tăng áp" khi nhận hóa đơn tiền điện mùa hè

Nắng nóng kéo dài liên tục khiến nhu cầu làm mát của các gia đình tăng cao. Vậy làm cách nào để giảm tải điện năng và ...

du bao thoi tiet ngay 215 ha noi ngay nang 37 do c chieu toi mua dong Ăn kem, uống nước ngọt có ga khi nắng nóng nguy hại hơn bạn tưởng

Nắng nóng, nhiều người thích uống nước ngọt, ăn kem để giải khát. Tuy nhiên, điều này ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm.

/ http://www.doisongphapluat.com