Động đất ở biên giới Trung Quốc, nhà cao tầng tại Hà Nội rung nhẹ

Người dân sống trên các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rung chấn nhẹ, đồ vật lắc qua lại.

9h30 sáng nay, trận động đất mạnh 5,3 độ richter, độ sâu khoảng 10 km, đã xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cách huyện Mường Tè (Lai Châu) khoảng 118 km, Viện Vật lý Địa cầu cho biết.

dong dat o bien gioi trung quoc nha cao tang tai ha noi rung nhe
Bản đồ tâm chấn động đất. Nguồn: Viện vật lý địa cầu.

Tại Hà Nội, cách trung tâm Lai Châu 450 km, người dân sống ở một số tòa nhà cao tầng đã cảm nhận được sự rung lắc trong vài chục giây.

Chị Hoàng Thị Thanh Hoài (43 tuổi) cho biết, khoảng 9h30, khi đang ở tầng 23 tòa nhà Hà Nội Tower, chị cảm nhận nhà bị rung nhẹ trong khoảng 30 giây. Bóng đèn và nhiều đồ vật khác lắc qua lại.

“Lúc đó tôi như bị tụt huyết áp, chóng mặt nên sợ quá phải chui xuống gầm bàn nằm im”, chị Hoài nói. Nhiều năm sống ở Nhật Bản, từng chứng kiến cảnh động đất nên chị Hoài cho rằng rất có thể Hà Nội bị động đất ở mức độ nhẹ.

Tại khu Time City, phía Nam Hà Nội, nhiều người dân sống từ tầng 10 trở lên, cho biết ban đầu tưởng chóng mặt, tụt huyết áp, sau thấy đèn trần, giàn phơi ở ban công lắc tới 45 độ mới nghĩ là động đất.

dong dat o bien gioi trung quoc nha cao tang tai ha noi rung nhe
Người dân một toà nhà trên đường Tam Trinh (Hai Bà Trưng) chạy xuống sảnh sau rung lắc. Ảnh: Thùy Linh.

Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải, tỉnh có nhận được thông tin về trận động đất. Tuy nhiên, nó chỉ tạo ra rung chấn nhẹ và không gây thiệt hại gì cho huyện Mường Tè.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) đang theo dõi trận động đất.

Võ Hải - Phạm Dự

dong dat o bien gioi trung quoc nha cao tang tai ha noi rung nhe Động đất ở Hà Nội, chung cư cao tầng rung lắc

Sáng nay, người dân ở quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng (Hà Nội) thấy nhà rung chuyển, nhất là trên các chung cư cao tầng.

/ VnExpress