Để kinh tế Thái Bình phát triển mạnh trong 10 năm tới, không thể thiếu ngành Dầu khí

Ngày 5/3, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng. Trong buổi làm việc, hai bên đã thống nhất được nhiều nội dung hợp tác trong năm 2019. Nhận xét về vai trò của ngành dầu khí đối với địa phương, ông Đặng Trọng Thăng khẳng định "để kinh tế Thái Bình phát triển mạnh trong 10 năm tới, không thể thiếu ngành dầu khí". 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San đã cảm ơn tỉnh Thái Bình đã tạo điều kiện cho những hoạt động của ngành Dầu khí trên địa bàn. Đồng chí Ngô Thường San cho biết, trong năm 2019, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề đưa khí từ vịnh Bắc Bộ vào bờ. Cùng với đó là tổ chức hội thảo nhằm kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí làm theo lời dạy của Bác Hồ.

Theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San, tháng 7/1959, Bác Hồ khi thăm Khu công nghiệp dầu lửa Bacu - Azerbaijan đã đặt vấn đề nhờ Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng sẽ giúp đỡ Việt Nam khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnh như Bacu. Đó chính là những dòng chữ vàng đầu tiên của lịch sử ngành Dầu khí nước nhà, là mục tiêu hành động của ngành Dầu khí trong 60 năm qua. Và tỉnh Thái Bình là nơi đầu tiên phát hiện khí tại Việt Nam, là nơi hiện thực hóa những mong ước của Bác Hồ.

"Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức được hội thảo về vấn đề này tại tỉnh Thái Bình để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của ngành Dầu khí", Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San nói.

de kinh te thai binh phat trien manh trong 10 nam toi khong the thieu nganh dau khi
Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San làm việc cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đỗ Trọng Thăng.

Nói tiếp về vấn đề giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng chí Ngô Thường San đề nghị tỉnh Thái Bình giúp đỡ, tạo điều kiện khi ngành Dầu khí xây dựng Khu lưu niệm thăm dò, khai thác dầu khí khu vực Đồng bằng sông Hồng nhằm giáo dục truyền thống, ghi lại những dấu mốc đầu tiên thời sơ khởi của ngành Dầu khí Việt Nam.

Khi nói về ngành Dầu khí, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: "Thái Bình là nơi tìm thấy khí đầu tiên tại Việt Nam và đến giờ tỉnh vẫn tiếp nối truyền thống ấy tại KCN Tiền Hải".

Thời gian gần đây, tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng phê duyệt thành lập Khu kinh tế Thái Bình. Khi phát triển kinh tế, có nền tảng sử dụng khí mỏ thì rất có lợi cho các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. "Hy vọng trong 5 - 10 năm tới, để tỉnh Thái Bình có sự phát triển kinh tế vượt bậc thì không thể thiếu ngành năng lượng, trong đó có ngành Dầu khí", Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng nhấn mạnh.

Về những vấn đề Hội Dầu khí Việt Nam đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết rất ủng hộ, hoan nghênh và tạo điều kiện hết sức để thực hiện các công việc trên.

Thanh Hiếu - Mạnh Hưng

de kinh te thai binh phat trien manh trong 10 nam toi khong the thieu nganh dau khi Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 26/2 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã tổ ...

de kinh te thai binh phat trien manh trong 10 nam toi khong the thieu nganh dau khi Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng làm việc với DMC

Ngay trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt ...

de kinh te thai binh phat trien manh trong 10 nam toi khong the thieu nganh dau khi Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với các Công đoàn trực thuộc khu vực phía Nam

Để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động công đoàn và động viên, ...

de kinh te thai binh phat trien manh trong 10 nam toi khong the thieu nganh dau khi Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Sáng ngày 15/2 tại Hà Nội, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương ...

/ Cổng thông tin điện tử PVN