Đà Nẵng sẽ phạt nguội người cổ vũ bóng đá quá khích trên đường phố

Những trường hợp tham gia giao thông lợi dụng việc ăn mừng để gây rối trật tự sẽ được ghi nhận, xử lý qua hệ thống camera.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết đã có kế hoạch đảm bảo trật tự và tổ chức điều tiết, phân luồng trên các tuyến phố chính sau trận chung kết AFF Cup 2018.

Theo đó, trường hợp người tham gia giao thông quá khích, lợi dụng việc ăn mừng để gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ bị công an thành phố kiên quyết xử lý nghiêm.

da nang se phat nguoi nguoi co vu bong da qua khich tren duong pho

Hình ảnh camera giao thông của Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Lực lượng chức năng sử dụng hình ảnh được trích xuất từ hệ thống camera giám sát giao thông để ghi nhận, xử lý trường hợp cố tình vi phạm sau khi kết thúc việc diễu hành theo đúng quy định của pháp luật", Phòng CSGT Đà Nẵng cho hay.

Theo Trung tá Phạm Hồng Hải (Đội trưởng tham mưu CSGT Đà Nẵng), hiện hệ thống camera giám sát, xử phạt giao thông của thành phố đã được lắp đặt gần 100 chiếc, cộng với gần 1.800 camera giám sát an ninh trật tự nên có rất nhiều "tai mắt" để xử phạt nguội.

CSGT Đà Nẵng khuyến nghị, nếu đội chủ nhà vô địch và diễn ra việc xuống đường ăn mừng chiến thắng, người tham gia giao thông nên lựa chọn hành trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khu vực đông người dễ gây ùn tắc như tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh.

Trước đó ngày 14/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản kêu gọi "nhân dân thành phố, du khách, đặc biệt là các bạn thanh, thiếu niên hãy tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển bóng đá quốc gia với tinh thần vui tươi, phấn khởi và có văn hóa".

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 19h30 tối nay, giữa đội tuyển quốc gia bóng đá nam Việt Nam và Malaysia. Ở trận lượt đi tối 11/12, hai đội có kết quả hoà 2-2.

Trong tối 11/12, đã có 45 trường hợp cổ động quá khích như lạng lách, đánh võng... trên đường phố bị CSGT Đà Nẵng xử phạt.

/ https://vnexpress.net