Pháp luật
20/10/2017 23:49Cựu chủ tịch VN Pharma xin xem xét cho thuộc cấp
Chiều 20-10, sau hai ngày xét xử, 9 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Làm giả, con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức" đã nói lời nói sau cùng. HĐXX nghị án, sáng 23-10 sẽ tuyên án.
Trước đó, trong phiên xử sáng 20-10, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đã đề nghị HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án của TAND TP HCM đã tuyên để điều tra lại từ đầu do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, xử không đúng tội danh, chưa xem xét trách nhiệm của cán bộ Cục quản lý Dược, cán bộ Công ty VN Pharma và hải quan cũng như một số người khác.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng xin giảm nhẹ cho nhân viên
Ở lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) vẫn cho rằng không có ý thức buôn lậu hay buôn thuốc giả. Bị cáo Hùng cũng xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho những nhân viên Công ty VN Pharma.
"Dù họ là phó tổng công ty, phó phòng hay nhân viên thì họ cũng là những người làm công ăn lương, cuộc sống có nhiều khó khăn", bị cáo Hùng trình bày.
![]() |
Các nhân viên VN Pharma nói lời sau cùng
Ở lời nói sau cùng, bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) yêu cầu tòa xem xét việc bị cáo được ông Raymundo ủy quyền phụ trách Công ty Helix Việt Nam đã được Cục quản lý Dược cấp phép hoạt động từ ngày 18-6-2014 có thời hạn hoạt động 5 năm.
Cũng theo bị cáo Cường, ông Raymundo đã đưa con dấu cho bị cáo sử dụng, giao dịch và phát triển đối tác ở Việt Nam. Nên cần làm rõ vai trò của ông Raymundo.
Võ Mạnh Cường cũng cho rằng đã từng làm việc với ông Raymundo ở Philippin và có đầy đủ các giấy tờ ủy quyền của Công ty Helix được sự cấp phép của Bộ Y tế.
Bảy bị cáo còn lại cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và công việc mỗi người độc lập với nhau nên sai phạm của người này, người kia sẽ không thể biết.
| Đại diện Bộ Y tế từ chối trả lời tòa về vụ VN Pharma
VKS đặt nhiều câu hỏi với đại diện Bộ Y tế nhằm làm rõ việc cấp phép nhập thuốc cho VN Pharma nhưng ông này ... |
| Xử phúc thẩm VN Pharma: Luật sư chỉ mâu thuẫn
Ngày xét xử phúc thẩm đầu tiên của vụ án VN Pharma (19/10) vẫn chưa làm rõ được những nghi vấn xung quanh khoản tiền ... |
| Những câu trả lời bá đạo trong vụ xử VN Pharma
Ngày đầu tiên xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma, tòa tập trung chất vấn để hé mở những góc khuất trong vụ án ... |
http://nld.com.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-vn-pharma-xin-xem-xet-cho-thuoc-cap-20171020154030466.htm
- Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc, cuộc chiến AI bước sang mặt trận mới (11:37)
- Ả-rập Xê Út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia (11:19)
- Việt Nam lần đầu ghép dương vật từ người chết não: Thế giới mới có 5 ca (1 giờ trước)
- Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah (2 giờ trước)
- Khu vực đồng euro giữ đà phục hồi giữa nhiều sức ép (3 giờ trước)
- UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA (3 giờ trước)
- Vì sao Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe? (3 giờ trước)
- Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch (3 giờ trước)
- Vấn đề ở xã: Cán bộ ôm đồm việc, thiếu chuyên môn hoá (3 giờ trước)
- Mây lửa: Hiện tượng hiếm gặp khiến cháy rừng châu Âu trở nên khó kiểm soát (3 giờ trước)

