Xã hội
12/04/2018 21:53Cô giáo không nói ba tháng: \'Tôi muốn được tiếp tục đứng lớp\'
Ngày 12/4, họp với ba thành viên Hội đồng kỷ luật trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP HCM), cô Trần Thị Minh Châu chỉ có ý kiến "mong được xem xét xử lý một cách khách quan và sớm nhất".
Kết quả cuộc họp và đề xuất của nhà trường về mức kỷ luật cô Châu sẽ được báo cáo Sở Giáo dục trong chiều nay, các cá nhân khác bị xem xét hình thức kỷ luật sau.
![]() |
Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè. Ảnh: Mạnh Tùng.
Sau cuộc họp, cô Châu cho biết, muốn sự việc khép lại. Cô sớm nhận hình thức kỷ luật và có cơ hội quay lại bục giảng.
"Sở trường của tôi chỉ có đi dạy, công việc hằng ngày cũng chỉ là dạy học, nên mấy hôm nay tôi buồn lắm. Tôi phụ trách ba lớp ở trường, có hôm phụ đạo tới tối. Em nào yếu tôi kèm cặp miễn phí. Trước giờ, tôi chưa tưởng tượng nếu mình không được đi dạy sẽ thế nào", cô giáo Toán nói, giọng chậm.
Về khả năng nhận hình thức kỷ luật cao nhất là đuổi việc, cô Châu nói: "Tôi không dám nghĩ tới và không mong muốn điều đó. Giá như tôi được chia sẻ sớm hơn, có lẽ sự việc không đến mức này".
Nữ giáo viên tái khẳng định, không có chuyện cô không nói gì suốt ba tháng đứng lớp, song không muốn đính chính bởi sẽ càng làm tình hình thêm xấu. "Thầy hiệu trưởng là người duy nhất tôi chia sẻ sau khi bị phản ánh. Tôi tin thầy sẽ có cách xử lý tốt nhất", cô nói.
Một nhóm học sinh lớp 10 đến hỏi thăm sức khỏe cô giáo Toán, sau nhiều ngày cô bị đình chỉ dạy. Cô trò nói cười vui vẻ, trước khi cô Châu ra về.
Theo một giáo viên từng dạy tại trường THPT Long Thới, cô Châu có chuyên môn tốt nhưng khá nghiêm khắc. "Sự nghiêm khắc này làm học sinh học tốt hơn nhưng cũng có thể tạo khoảng cách giữa thầy trò, đôi khi là oán hận. Sự việc xảy ra là tất yếu, cô Châu sai là việc không bàn cãi. Đây là thời điểm để cô có thời gian tự vấn lại bản thân và phương pháp giáo dục", giáo viên này nêu quan điểm.
Trước đó, tại chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành giáo dục TP HCM với học sinh tiêu biểu, em Phạm Song Toàn (THPT Long Thới) bật khóc, kể về việc trong ba tháng lên lớp cô Châu không nói gì, chỉ viết lên bảng. Học sinh phải tự học, tự làm bài. Giáo viên chủ nhiệm cũng cố gắng giải quyết nhưng không thành công.
Trong bản tường trình với hiệu trưởng, cô Châu cho rằng, trong lớp 11A1 "có một học sinh nói bạn bè ghi âm bài giảng của cô, có gì thì tung ra đánh cô giáo". Nhà trường sau đó tổ chức cho lớp 11A1 và cô Châu nói chuyện hòa giải.
Đánh giá hành vi của cô Châu là hình thức bạo hành tinh thần học sinh, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu yêu cầu hiệu trưởng THPT Long Thới xử lý rõ ràng, nhanh chóng và đúng luật đối với cô giáo này và các cá nhân liên quan.
| Cô giáo im lặng khiến học sinh bật khóc bị đình chỉ dạy
Hành vi của cô Châu bị cho là bạo hành tinh thần học sinh, cần xem xét kỷ luật. |
| TP HCM chuyển trường cho nữ sinh phản ánh 'cô giáo không nói'
Cho rằng để Phạm Song Toàn ở lại trường là bất lợi cho nữ sinh, Phó chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo chuyển trường ... |
- Sức khỏe nạn nhân sống sót sau vụ thảm án ở Bắc Ninh hiện ra sao? (15:10)
- Giá vàng rung lắc, nhà đầu tư có nên mua? (15:05)
- Bão Mekhala mạnh lên 2 cấp, chưa có dấu hiệu vào Biển Đông (15:02)
- Triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo qua mạng (17 phút trước)
- Bắt thanh niên sát hại bé gái 12 tuổi, giấu thi thể dưới giếng ở Đắk Lắk (18 phút trước)
- Nhật Bản thắng 4-0, loại Tunisia khỏi World Cup 2026 (31 phút trước)
- Khoa học lý giải kỹ năng siêu việt của Messi: Chỉ cần 0,04 giây đánh lừa đối thủ (4 giờ trước)
- Thủ môn cứu thua kỷ lục, Curacao giành điểm lịch sử ở World Cup (5 giờ trước)
- Ukraine gây sức ép lên Belarus về cáo buộc hỗ trợ Nga (6 giờ trước)
- Danh tính nghi phạm vụ trọng án khiến 4 người chết ở Bắc Ninh (6 giờ trước)
