Pháp luật
15/04/2018 02:24Cò đất tham lam cấu kết chủ làm giấy tờ giả chiếm đất
Mặc dù biết lô đất đã được bán cho người khác, Lộc vẫn cấu kết với chủ đầu tiên của lô đất này làm giấy tờ giả để chiếm đoạt.
Ngày 14/4, theo cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Lộc (SN 1980), ngụ huyện Hòa Vang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![]() |
| Lộc tại cơ quan điều tra. |
Theo điều tra ban đầu, ngày 3/6/2009, bà Huỳnh Thị Đ. (SN 1960, ngụ phường Hòa Xuân) bán 1 lô đất cho người quen. Sau đó, lô đất này được bán tiếp cho nhiều người khác. Tháng 6/2010, lô đất này được bán cho vợ chồng bà Nguyễn Thị N. (SN 1964) ngụ tại xã Hòa Châu.
Tháng 9/2010, UBND quận Cẩm Lệ thu hồi khu đất này để triển khai dự án khu đô thị Hòa Xuân. Đến tháng 7/2011, ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 ra quyết định bố trí đền bù 1 lô đất cho phần đã thu hồi.
Mặc dù đã bán và biết lô đất này đã qua tay nhiều chủ mới, không có giấy tờ hợp lệ nhưng bà Đ. vẫn tham lam, muốn được nhận lô đất đền bù nên liên hệ với “cò” để chạy thủ tục nhận đất mang bán.
Lúc này, Lộc là người hoạt động trong lĩnh vực môi giới mua bán bất động sản. Gã nắm rõ thông tin về lô đất này nhưng vẫn đồng ý hợp tác với bà Đ..
Lộc yêu cầu bà Đ. đưa về nhà chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để mình tiến hành các bước hoàn thiện hồ sơ giả, nộp vào cơ quan chức năng để được nhận phiếu lô đất tái định cư.
Ngày 28/7/2011, Lộc nhận được phiếu phân lô đất về việc bố trí cho bà Đ. tại quận Cẩm Lệ. Nhận được đất, Lộc liên hệ với 2 người có nhu cầu để rao bán giá 520 triệu đồng.
Sau khi mua đất, 2 người này đến cơ quan chức năng nộp hồ sơ để xin cấp giấy quyền sử dụng đất. Sau khi đầy đủ giấy tờ, lô đất này tiếp tục được bán lại cho người khác.
Chỉ đến cuối 2017, vợ chồng bà Nguyễn Thị N., đến cơ quan chức năng hỏi về việc giải tỏa, đền bù đối với lô đất đã mua có nguồn gốc của bà Đ. thì sự việc mới bị phát hiện. Từ thông tin trình báo của bà N., cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo của Lộc.
Hiện, Công an quận Cẩm Lệ mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi phạm pháp khác của Lộc và một số người có liên quan.
| Long An: Cưỡng chế gần 200 căn chòi cất trái phép để chiếm đất công
Đất do nhà nước đang quản lý bỗng có hàng trăm hộ dân đến chiếm giữ. Họ tự ý cất chòi lá, cắm cờ để ... |
| Mâu thuẫn đất đai, nhà trưởng họ bị dòng tộc lập ‘chiến lũy’ chặn cổng
Suốt 50 năm sinh sống trong ngôi nhà của gia đình mình, bà Thủy không ngờ có một ngày lại bị chính những người trong ... |
| Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm: UBND TP. Vinh giải quyết ngay sau khi Lao Động phản ánh
Sau khi báo Lao Động phản ánh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm của một số cán bộ UBND TP. Vinh trong tham ... |
- Vì sao nói 'ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật, ở nhà Tây'? (2 giờ trước)
- Bí kíp làm cỗ, mâm cúng Tết nhanh mà đủ đầy của mẹ đảm 9x được dân mạng học hỏi (2 giờ trước)
- Lên lịch vi vu mùa lễ hội cùng Vietjet, quẳng gánh lo hành lý với 20kg miễn phí (3 giờ trước)
- Biến đổi khí hậu làm nóng Olympic mùa đông (12/02/26 23:57)
- Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội hứng mưa dịp Tết (12/02/26 23:39)
- Công nghệ 12/2: Elon Musk kế hoạch xây nhà máy vệ tinh AI trên Mặt trăng (12/02/26 23:17)
- Báo động rác thải nhựa từ đơn hàng trực tuyến (12/02/26 23:05)
- Các nhà bán lẻ Trung Quốc tăng tốc đón “cơn sốt” mua sắm dịp Tết Nguyên đán (12/02/26 22:42)
- Hội nghị Thượng đỉnh EU: Tìm hướng chiến lược mới trước sức ép cạnh tranh (12/02/26 22:23)
- Cảnh báo rủi ro pháp lý từ dịch vụ đổi tiền lẻ trái phép dịp Tết (12/02/26 22:04)
