Chủ xưởng gỗ đối mặt án tử hình vì tham túi đồ được nhờ chuyển

Mở túi đồ được người đi cùng trên máy bay nhờ chuyển, Tần phát hiện là ma túy đá nên chiếm đoạt.

Công an Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Phong Tần (46 tuổi) và Hoàng Thị Mai Hương (43 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, khung hình phạt tới án tử hình.

Theo kết luận, Tần là chủ xưởng gỗ nên thường sang Lào tìm mối hàng. 17/11/2017, trên chuyến bay về Việt Nam, Tần quen người đàn ông xưng tên là Khăm, quốc tịch Lào. Khi xuống sân bay Nội Bài, Tần nhận chuyển túi đồ cho Khăm tới con đang học tại Đại học Xây dựng.

Trên đường đi, Tần tò mò mở khóa thì phát hiện bên trong có 2 kg ma túy đá. Tần gọi điện thoại cho người quen là Hương để nhờ bán.

Hương đồng ý, thỏa thuận giao trước cho Tần 200 triệu đồng, khi bán được hàng sẽ thanh toán nốt. Hai bên hẹn tới một điểm trên phố Minh Khai để giao dịch.

20h45 cùng ngày, Hương đi xe máy tới nơi, thấy cảnh sát đang kiểm tra Tần nên vội bỏ chạy, song không thoát.

chu xuong go doi mat an tu hinh vi tham tui do duoc nho chuyen Mẹ chồng cùng con dâu bán ma túy

Hàng ngày Yến từ Long An lên TP.HCM mua ma túy rồi mang về nhà để mẹ chồng chia nhỏ ra bán cho những người ...

chu xuong go doi mat an tu hinh vi tham tui do duoc nho chuyen Trinh sát ập vào căn hộ, bắt trùm ma túy ở Hà Nội

Sơn sắm súng AK, giảm thanh, luôn mang bên mình trong khi mua bán ma túy đá với "đối tác".

/ https://vnexpress.net