Chồng bắt tình nhân về nhà rồi đánh đập, vợ giúp cô bồ chạy thoát ngoạn mục

Cô gái trẻ Mỹ bị tình nhân bắt cóc về nhà rồi đánh đập. Cô đã trốn thoát nhờ sự giải cứu của người vợ. 

Người vợ kể với cảnh sát thành phố Chandler, bang Arizona rằng, mọi chuyện bắt đầu từ ngày 11/5, khi chồng chị là Derrick Robert Buford, 30 tuổi, gửi cho vợ tin nhắn "Tôi sẽ cho cô ta biết tay", ám chỉ cô người tình 22 tuổi mà anh ta đã dan díu một thời gian.

chong bat tinh nhan ve nha roi danh dap vo giup co bo chay thoat ngoan muc

Ảnh: Counselling for Women.

Theo Azcentral, đêm đó, sau khi cãi vã với nhân tình, Buford kéo cô này về nhà mình lúc 9h đêm. Khi cô gái yêu cầu anh đưa mình trở về, Buford bắt đầu đấm rồi bóp cổ cô. Anh này còn chặn cửa, dí súng vào đầu cô tình nhân và hỏi "Cô có muốn chết không?".

Sau đó, khi thấy Buford ngủ, vợ anh đã gọi các con dậy, đánh thức cô bồ của chồng rồi dẫn họ trốn khỏi nhà, đồng thời gọi điện báo cảnh sát. Người đàn ông bạo hành đã bị bắt đêm 12/5 và đang đối mặt với nhiều tội, gồm bắt cóc, hành hung và đe dọa giết người tình. Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra ngày 29/5.

chong bat tinh nhan ve nha roi danh dap vo giup co bo chay thoat ngoan muc Người vợ hơn 20 năm để chồng đưa nhân tình về nhà

Bình thường bà Quyên (Bình Thuận) xem chồng như kẻ thù, bởi ông dẫn bồ về nhà. Nhưng khi có người lạ, bà lại tỏ ...

chong bat tinh nhan ve nha roi danh dap vo giup co bo chay thoat ngoan muc Vợ mới sinh con đến đánh ghen, chồng nhanh chân chạy mất để 2 người phụ nữ giằng co

Sau khi sinh con được 5 tháng, phát hiện chồng bồ bịch, người vợ này đã không ngần ngại lao vào đánh ghen với cô ...

chong bat tinh nhan ve nha roi danh dap vo giup co bo chay thoat ngoan muc Đau đớn vì “bỗng dưng” trở thành kẻ thứ 3, cô gái muốn kiện nhân tình ra tòa

Em kể câu chuyện của mình, không mong nhận được sự đồng cảm nhưng cũng không muốn nhận thêm “gạch đá” bởi bản thân đã ...

chong bat tinh nhan ve nha roi danh dap vo giup co bo chay thoat ngoan muc Cái kết cho gã đàn ông quấy rối nhân tình 147 cuộc/ngày

Câu chuyện đau lòng xảy ra ở huyện Trúc Khê, thị Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc.

/ http://danviet.vn