Xã hội
12/06/2018 16:00'Cát tặc' lộng hành ở miền Tây
Trung tá Võ Thanh Toàn, Phó trưởng Phòng CSGT Đường thủy (PC68) Công an TP Cần Thơ, thông tin: "Từ ngày 1/6 đến nay, PC68 kết hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) đã kiểm tra 25 sà lan với tổng số lượng 10.285 m3 cát. Trong đó có 3 phương tiện chở 810 m3 nghi vấn có hóa đơn không hợp pháp. Hiện PC49 đang tiếp tục xác minh làm rõ những hóa đơn của 3 phương tiện trên để có hướng xử lý".
Cách đây không lâu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, PC68 và PC49 của Công an TP Cần Thơ cũng đã bắt giữ 14 sà lan vận chuyển khoảng 5.000 m3 cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Nhiều sà lan vận chuyển 500 m3 nhưng chỉ xuất trình hóa đơn khoảng 150 - 200 m3. Tùy theo khối lượng cát vận chuyển trên sà lan, Công an TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt, thấp nhất là dưới 1 triệu đồng và cao nhất trên 12 triệu đồng.
![]() |
Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ bắt giữ sà lan chở cát không rõ nguồn gốc vào ngày 10/6 (Ảnh: SONG ANH)
Lực lượng PC68 Công an tỉnh Vĩnh Long cũng thường xuyên tuần tra trên nhiều tuyến sông để kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép. Nhiều đối tượng lén lút hút cát vào ban đêm trên sông Măng Thít, sông Hậu. Khi bị người dân phát hiện, kẻ trộm cát hung hãn tấn công rồi tháo chạy.
"Có thời điểm, chúng tôi chia nhau canh gác để đối phó nạn trộm cát. Đêm nào cũng có vài ghe, thậm chí họ đem cả sà lan đến hút cát từ sông Hậu. Khi chúng tôi đuổi theo 1 ghe thì đánh động 2 ghe kia bỏ chạy. Lúc báo chính quyền địa phương, địa phương có lập biên bản nhưng không biết xử phạt ra sao mà cứ để tình trạng múc cát xảy ra thường xuyên" - một người dân phản ánh.
Trước tình trạng "cát tặc" ngày càng lộng hành, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, vừa ký văn bản chỉ đạo về khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý khai thác cát trên sông, kiên quyết không để tình trạng khai thác cát không phép, khai thác quá sản lượng cho phép hoặc khai thác ngoài vùng quy hoạch; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch đô thị, khu dân cư nông thôn, không để xây dựng nhà cửa, công trình tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, chủ động bố trí lại dân cư, tái định cư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, không để nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân; kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh giải quyết vấn đề liên quan đến việc khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.
| Còn hút cát trái phép, Chủ tịch UBND xã ở Thanh Hóa hứa từ chức
Trước việc người dân nghi ngờ cán bộ xã đã “làm luật”, tiếp tay cho cát tặc, ông Lê Thế Ký - Chủ tịch UBND ... |
| "Móc ruột" sông Hương
Tình trạng khai thác cát trái phép ngoài các mỏ cát được cấp phép trên sông Hương diễn ra tấp nập đang từng ngày bức ... |
- 9 thê thiếp của Hòa Thân: Người chết theo chồng, kẻ ôm gia sản bỏ trốn (50 phút trước)
- 'Vua hài châu Á' ChâuTinh Trì tuổi 64: Tài sản 8.800 tỷ và chiếc áo mặc suốt 3 năm (1 giờ trước)
- Số vụ lộ lọt tài khoản trong tháng 5-2026 tăng gấp 2 lần so với tháng 4 (4 giờ trước)
- Xem xét trách nhiệm cán bộ yêu cầu cụ bà 97 tuổi phải đến phường làm thủ tục hành chính (4 giờ trước)
- Vợ Messi xúc động nói lời yêu, siêu sao Argentina phản ứng gây sốt (4 giờ trước)
- Nhận định, dự đoán tỷ số Panama vs Croatia: Chờ Modric gỡ thế khó (5 giờ trước)
- Pháp cấm uống rượu, đóng cửa trường học khi nắng nóng bao trùm châu Âu (8 giờ trước)
- Vinhomes - VinSpeed đảm nhận EPC 5 tuyến metro: Bước ngoặt cho hạ tầng Hà Nội (10 giờ trước)
- Phù thủy Ghana từng ám Ronaldo lại 'nguyền' Harry Kane (11 giờ trước)
- Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong đêm ở Hà Nội, 5 người thương vong (12 giờ trước)
