Xã hội
12/03/2019 07:05Cán bộ đánh bài tại chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi
Gần trưa 11/3, nhiều người đi qua chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi nằm trên tỉnh lộ 506, đoạn qua thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa, Thanh Hoá), phát hiện không có người trực, xe cộ tự do ra vào. Trong chòi canh của một trạm bơm gần chốt trực, 4 người đàn ông đang ngồi đánh bài. Thấy người lạ, họ vội bỏ những lá bài xuống, bước ra chốt làm việc.
![]() |
| Nhóm cán bộ ngồi chơi bài tại chốt kiểm dịch ở Thiệu Hoá. Ảnh: Người dân cung cấp. |
Ông La Đình Khanh, Phó chủ tịch thị trấn Vạn Hà xác nhận, tại chốt kiểm dịch trên tỉnh lộ 506 sáng nay có một số cán bộ đánh bài, nhưng chỉ "đánh bài quỳ cho vui". "Địa phương đã họp, kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh ngay", ông Khanh nói.
Theo quy định, chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi có 3-4 cán bộ, gồm thú ý, công an huyện và một cán bộ xã, thị trấn nơi lập chốt. Những người tham gia phải giám sát người và phương tiện ra vào vùng dịch 24/24h nhằm hạn chế dịch lây lan.
Chủ tịch huyện Thiệu Hóa, ông Trịnh Văn Súy đã yêu cầu làm rõ sự việc. "Cán bộ bỏ trực khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là không được", ông Súy nói.
![]() |
| Một chốt kiểm dịch ở Thanh Hóa. Ảnh: L.H. |
Chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi trên tỉnh lộ 506 được thành lập sau khi phát hiện ổ dịch ở xã Thiệu Phúc một tuần trước. Huyện Thiệu Hóa đã thành lập nhiều chốt kiểm dịch đóng trên các tuyến đường liên thôn, xã từ Thiệu Phúc đi ra.
Ngoài ổ dịch ở Thiệu Phúc, trước đó xã Định Long (Yên Định) phát hiện dịch. Trước nguy cơ lan rộng của dịch bệnh, tỉnh đang siết chặt công tác kiểm soát vận chuyển lợn. Ngoài hai chốt kiểm dịch động vật trên quốc lộ 1A tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Tĩnh Gia, tỉnh còn thành thành lập thêm bốn chốt tạm thời tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành (giáp Ninh Bình); chốt tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (giáp Nghệ An); chốt tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn (giáp Ninh Bình) và chốt tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành (giáp Hòa Bình). Thời gian hoạt động các chốt ít nhất đến ngày 31/3, thực hiện trực 24/24h, kể cả ngày nghỉ.
|
Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây lan nhanh trên lợn, tỷ lệ chết 100%. Bệnh không lây nhiễm và gây bệnh ở người; không gây bệnh cho các loài động vật khác. Từ năm 2017 đến tháng 2/2019, 20 quốc gia báo cáo ghi nhận bệnh dịch. Tổng cộng hơn một triệu con lợn phải tiêu hủy. Tại Việt Nam ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Hưng Yên ngày 1/2. Đến ngày 9/3, dịch lan ra 13 tỉnh thành, gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Nam Định. |
| Tung tin sai về dịch tả lợn châu Phi, chủ shop bị phạt 20 triệu đồng
Làm việc với Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chiều nay, chủ Facebook Đầm bầu Thời trang Mami đã chấp thuận ... |
| Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, nhiều trường mầm non ở Hà Nội tạm dừng sử dụng thịt lợn trong bữa ăn của trẻ
Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, nhiều trường ở Hà Nội tạm dừng việc nhập thịt lợn để đảm bảo an ... |
- Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị (09:19)
- Cập nhật tỷ số Tunisia vs Hà Lan mới nhất, chính xác nhất (19 phút trước)
- World Cup 2026 xô đổ kỷ lục, hút khách nhất lịch sử (26 phút trước)
- Nhân chứng kể phút sinh tử trong trận động đất mạnh nhất thế kỷ ở Venezuela (29 phút trước)
- Cuộc sống mới của những hộ dân di dời khỏi sông Hồng (31 phút trước)
- Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 26/6: Chiều tối có mưa rào và dông (1 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Bao Công thời trẻ kinh điển nhất màn ảnh' (25/06/26 21:02)
- Vì sao người Nhật Bản ít khi đeo kính râm dù trời nắng gắt? (25/06/26 20:41)
- Những lần gây tranh cãi của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (25/06/26 20:20)
- Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (25/06/26 18:19)

