Hậu trường - Chính khách
16/10/2017 01:00Cái kết cho quan bà Trung Quốc bị truy nã gắt gao nhất suốt 13 năm
![]() |
| Quan bà Dương Tú Châu trước vành móng ngựa. |
Dương Tú Châu, cựu phó thị trưởng thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã ra đầu thú sau 13 năm lẩn trốn chính quyền. Tại phiên tòa xét xử bà Dương ngày 12.10 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã tuyên phạt bà 8 năm tù giam vì tội hối lộ và tham ô.
Theo truyền thông Trung Quốc, bà Dương đã biển thủ số tiền hơn 3 triệu USD và số quà tặng khoảng 1,1 triệu USD. Bà Dương, 71 tuổi, bị phạt 700.000 tệ (khoảng 2,4 tỉ đồng) vì hành động tham ô và sẽ bị giam trong 8 năm.
Vụ việc bà Dương Tú Châu ra đầu thú và bị xét xử là điều không mới tại Trung Quốc khi chiến dịch “Săn cáo” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được thực hiện. Nhiều quan chức cấp cao tại Trung Quốc sau khi tham nhũng, bỏ trốn ra nước ngoài đã tự nguyện về nước để được giảm nhẹ hình phạt.
Người đứng sau kế hoạch “Săn cáo” này là ông Vương Kì Sơn, được ví với “cánh tay phải” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vụ việc của bà Dương Tú Châu thu hút đông đảo chú ý của dư luận vì bà là quan chức nữ hiếm hoi bị truy tố tham nhũng.
Chiến dịch “Săn cáo” với 100 nhân vật tham nhũng nhất Trung Quốc đã thu nhiều kết quả khả quan khi 48 người đã quay trở về đầu thú. Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố, việc bỏ trốn ra nước ngoài không giúp những quan chức này thoát tội.
Bà Dương trốn khỏi Trung Quốc từ năm 2003 và xin tị nạn ở nhiều nơi như Hong Kong, Singapore, Pháp, Hà Lan, Italia và Mỹ. Khi tới Mỹ năm 2014, bà không được chính quyền đồng ý tị nạn chính trị nên buộc phải về Trung Quốc đầu thú.
Ngoài là phó thị trưởng, bà Dương còn giữ chức vụ quan trọng trong nhà máy xe lửa Ôn Châu và là phó cục trưởng Cục Xây dựng Chiết Giang.
| Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc bị khai trừ đảng
Tân Hoa Xã cho biết cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Ngô Ái Anh đã bị khai trừ đảng vì “vi phạm kỷ luật ... |
| Những ứng viên sáng giá cho ủy ban lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc
Một số ủy viên ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đến tuổi nghỉ hưu, và phía sau họ đang nổi lên những gương ... |
| Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc bất ngờ bị soán ngôi
Chỉ trong 9 tháng năm 2017, cổ phiếu của tập đoàn bất động sản này tăng tới 450. |
| Báo Trung Quốc cảnh báo mê tín dị đoan làm tha hóa đảng viên
Nhân Dân nhật báo kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên mê đắm‘cầu thần khẩn thánh’, vì mê tín dị ... |
http://danviet.vn/the-gioi/cai-ket-cho-quan-ba-tq-bi-truy-na-gat-gao-nhat-suot-13-nam-813446.html
- Xung đột Trung Đông củng cố vị thế USD toàn cầu (14:41)
- 5 thói quen tưởng vô hại dễ thành 'đòn bẩy' kích hoạt cơn đột quỵ (14:21)
- Hầu hết chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội đến các điểm du lịch kín chỗ dịp 30/4 (55 phút trước)
- Quan chức Indonesia đề xuất rồi rút lại ý tưởng thu phí ở eo biển Malacca (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ lắp camera tự động nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp (2 giờ trước)
- Chi tiết 11 tuyến phố Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ (3 giờ trước)
- Đề xuất phụ thu nhiên liệu 311.000 đồng chặng bay Hà Nội-TPHCM (3 giờ trước)
- Bóng đá Ý chấn động vì danh sách 70 cầu thủ dính bê bối mại dâm (3 giờ trước)
- Hợp tác dược phẩm Việt Nam - Cuba ở tầm chiến lược mới (4 giờ trước)
- Iran chưa có tuyên bố chính thức về gia hạn lệnh ngừng bắn (4 giờ trước)
