Các nước chia buồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

(Chính trị Việt Nam) - Đại sứ quán nhiều nước đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21/9.

Ngày 21/9, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lời Đại sứ Daniel Kritenbrink gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần và bày tỏ lòng cảm thông tới gia đình ông và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn.

"Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam. Sự tiếp đón của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald J. Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ – Việt Nam lên tầm cao mới trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Cùng với gia đình và bạn bè của ông cũng như nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản ông để lại và bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của ông", Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định.

cac nuoc chia buon chu tich nuoc tran dai quang tu tran

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11/2017. Ảnh: VnExpress

Cùng ngày, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã dẫn lời Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam gửi lời chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

"Được tin Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang từ trần, chúng tôi xin chia sẻ nỗi buồn sâu sắc nhất với thân nhân gia đình Ngài, cầu mong cho linh hồn Ngài sớm được an nghỉ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đón tiếp nồng hậu Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên năm ngoái. Hơn nữa, chuyến thăm cấp Nhà nước Nhật Bản của Ngài cùng Phu nhân năm nay đã đóng góp to lớn cho việc thúc đẩy quan hệ Nhật Bản – Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ngài.

Hôm vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã dự Chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng NHK biểu diễn. Hiện nay, phía Nhật Bản phối hợp cùng Bộ Công an Việt Nam đang triển khai chương trình “Doraemon với an toàn giao thông”. Đây là sự kiện do Chủ tịch nước Trần Đại Quang đóng góp ý kiến từ khi còn là Bộ trưởng Công an", Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết.

Tại Liên bang Nga, trong ngày hoạt động thứ hai của Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ hai tại Saint Petersburg (ngày 21/9), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga V. Matvienko.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko thay mặt Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội Liên bang Nga và cá nhân gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bà Matvienko đánh giá Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam và củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào sáng 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng ông đã không qua khỏi.

cac nuoc chia buon chu tich nuoc tran dai quang tu tran Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những ngày làm việc cuối cùng với nhiều hoạt động ...

cac nuoc chia buon chu tich nuoc tran dai quang tu tran Người dân quê hương Ninh Bình nghẹn ngào tiếc thương Chủ tịch nước

Nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần sáng nay (21.9), bà con nhân dân quê hương Ninh Bình cảm thấy đột ngột ...

cac nuoc chia buon chu tich nuoc tran dai quang tu tran Những đại án được phá thời Đại tướng Trần Đại Quang làm Bộ trưởng

Trước khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã trực tiếp chỉ ...

Minh Thái

/ http://baodatviet.vn