Thời sự
27/02/2018 23:37Cả nước chưa phát hiện việc tặng quà Tết 2018 trái quy định
Ngày 27-2, thông tin từ Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết đang tổng hợp báo cáo của các ngành, địa phương về tình hình phòng chống tham nhũng, sử dụng tài sản công và tặng quà trái quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Theo đó, kết qủa sơ bộ cho thấy gần một nửa báo cáo tổng số các địa phương trên cả nước và các tổng công ty, tập đoàn kinh tế cho thấy "không phát hiện trường hợp nào tặng quà, nhận quà Tết 2018 trái quy định".
Cục Chống tham nhũng đang tiếp tục tổng hợp thông tin từ các đơn vị gửi về để có báo cáo cuối cùng gửi Chính phủ.
![]() |
Chưa phát hiện trường hợp nào tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất trái quy định - Ảnh minh họa
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Cục Chống tham nhũng đã nhận trên 50 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tình trạng sử dụng tài sản công, trái quy định. Một số phản ánh cục đã tiếp nhận và chuyển về các địa phương xử lý kịp thời ngày trong dịp Tết Nguyên đán.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 28-12-2017, Cục Chống tham nhũng mở đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp tố cáo về tham nhũng, tiêu cực và tặng quà trái quy định dịp Tết Nguyên đán 2018.
Theo đó, các số điện thoại đường dây nóng mà Cục Chống tham nhũng mở để nhận phản ánh tặng quà Tết bao gồm: 08.048228, 0902.386.999, 0125.698.6688 và Email: Cucchongthamnhung@gmail.com.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, cả nước cũng không phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định.
| Thủ tướng tặng món quà đặc biệt cho bệnh viện Chợ Rẫy
Cơ sở 2 của bệnh viện Chợ Rẫy sẽ được bố trí vốn đối ứng để tiếp tục triển khai và sẽ dành khoản tiền ... |
| Thanh tra Chính phủ nhận 90 tin phản ánh việc biếu, tặng quà Tết
Theo thông tin của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), đơn vị này đã tiếp nhận 90 tin tức từ đường dây nóng, tin ... |
| Các nước phạt tù nếu tặng quà đắt tiền ngày lễ, Tết như thế nào
Khi tặng quà trở thành thói quen bắt buộc, nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan... phải ban hành thành luật ... |
| Các nước mạnh tay xử tặng quà đắt tiền ngày lễ, tết như thế nào?
Tại một số nước Châu Á, các quy định cấm tặng quà nhiều giá trị vào dịp lễ tết đã được áp dụng nghiêm túc ... |
| Cục chống tham nhũng nhận nhiều cuộc gọi về 'quà Tết trái quy định'
Lực lượng chức năng nhận được 40 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tình trạng tham nhũng, tặng quà Tết trái quy định ở các ... |
- HLV Mai Đức Chung xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam (20:52)
- Tại sao người Anh lái xe bên trái đường? (20:16)
- Vì sao người Trung Quốc có câu 'đừng học cách Khổng Minh kén vợ'? (20:01)
- Iran nêu điều kiện dừng hoạt động phong tỏa dầu mỏ (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố sử dụng tên lửa đầu đạn từ 1 tấn trở lên tấn công Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Thua nhiều hơn Philippines 2 bàn, tuyển nữ Việt Nam tan mộng Olympic, World Cup (1 giờ trước)
- Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất (4 giờ trước)
- Chi phí ghép phổi rẻ hơn Mỹ 25 lần, Việt Nam 'tỏa sáng' trên bản đồ ghép tạng (5 giờ trước)
- USD giảm theo giá dầu: Đà tăng đã kết thúc hay chỉ tạm dừng? (5 giờ trước)
- Những khoản nào được điều chỉnh khi lương cơ sở tăng 8% từ 1/7? (6 giờ trước)
