Pháp luật
27/10/2017 15:40Bùng nổ tranh cãi về việc Trường ĐH FPT chấp nhận thu học phí bằng bitcoin
![]() |
| Đại học FPT ‘khuyến kích’ sinh viên đóng học phí bằng bitcoin. |
Nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng ĐH FPT có một bước đột phá mới. Trong khi đó cũng có nhiều người lo ngại việc cho phép sử dụng bitcoin sẽ gây những tác động tiêu cực đến sinh viên, khuyến khích sinh viên đầu tư mạo hiểm…
Vì hiện chưa có quy định quản lý của nhà nước về đồng tiền bitcoin. Thậm chí, rất nhiều người cho rằng, đây vẫn là đồng tiền ảo, dù nó được mua bằng tiền thật.
![]() |
![]() |
![]() |
| Phản ứng của cộng đồng mạng trước tin Đại học FPT ‘khuyến kích’ sinh viên đóng học phí bằng bitcoin. |
Chủ tịch Đại học FPT TS Lê Trường Tùng cho biết, trước mắt trường áp dụng thu học phí bằng bitcoin đối với sinh viên ngoại, và khuyến khích sinh viên nội.
Ông Tùng cũng cho rằng, bitcoin là một sản phẩm công nghệ. FPT là trường đào tạo về công nghệ, nên nhà trường thấy rằng việc tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm những vấn đề mới mẻ của công nghệ trong cuộc Cách mạng 4.0 là điều nên làm.
Hiện thông tin Trường ĐH FPT chấp nhận thu học phí bằng bitcoin vẫn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 25.10, thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Phạm Phú Quốc đề xuất Việt Nam sớm luật hóa giao dịch bitcoin, để giám sát giao dịch dân sự đã tồn tại thực tế và có thể thu thuế.
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa công nhận bitcoin là một loại tiền tệ có chức năng thanh toán, nhưng không cấm việc mua bán, sở hữu dưới dạng tài sản ảo, người dân có thể mua và sở hữu bitcoin.
|
Bitcoin là gì ? Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Bitcoin xuất hiện và được phân chia hoàn toàn tự động dựa trên các thuật toán và ai cũng có thể sở hữu thông qua việc giải mã các phương trình toán học và đưa ra đáp án, hay còn gọi là "đào". Tất cả người tham gia dùng tiền thật để đổi thành đồng bitcoin. Và cả mạng lưới những người sở hữu bitcoin tạo nên một “mỏ vàng”, sau đó những người tham gia cùng nhau “đào” vàng, người có “nguồn lực” mạnh (ở đây là hệ thống máy tính cực mạnh và kiến thức tin học) sẽ có cơ may “đào” được nhiều vàng hơn. Những người tham gia “đào” bitcoin không cần định danh, chính vì thế bitcoin không nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ chính phủ hay ngân hàng trung ương nào. Kể từ khi Bitcoin được tạo ra vào năm 2009, nó đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới vì khả năng bất định hình - một loại tiền tệ ảo đang thử thách các chính phủ và các định chế tài chính Tại Việt Nam, ngày càng nhiều trang mạng, diễn đàn mở ra để lôi kéo, hướng dẫn cách "đào" bitcoin. Tuy nhiên, không ai có thể xác thực được những giao dịch “thật” này thực tế thế nào. |
| Giá bitcoin đạt gần 10.000 USD ở 'đất nước toàn tỉ phú'
Sự quan tâm dành cho loại tiền ảo phổ biến nhất thế giới đang tăng mạnh tại một quốc gia châu Phi, nơi ai cũng ... |
| Bitcoin lao dốc vì Nga muốn cấm bán tiền ảo
Bitcoin mất hơn 600 USD chỉ trong 5 phút vì Ngân hàng Trung ương Nga lên kế hoạch cấm các website bán tiền ảo. |
| Tiền ảo – 'Miếng thơm' che đậy rủi ro
Cùng thời điểm Hãng bảo mật Kasperky cảnh báo về mạng máy tính ma đào tiền ảo, Giám đốc trang mạng bitcoin.com Roger Ver cũng ... |
http://laodong.vn/giao-duc/bung-no-tranh-cai-ve-viec-truong-dh-fpt-chap-nhan-thu-hoc-phi-bang-bitcoin-572478.ldo
- Loạt sao Việt bừng sáng khi 'chinh chiến' tại các sân chơi âm nhạc quốc tế (19:00)
- 'Không ai có thể chạy thoát' tốc độ kinh hoàng lũ lụt như tận thế ở Nepal (21 phút trước)
- Xăng dầu kéo CPI tăng trở lại: Áp lực lạm phát cuối năm đến đâu? (39 phút trước)
- Địa phương có mật độ dân số cao nhất Việt Nam sau sáp nhập: Trung bình 1km² có hơn 2.600 người sinh sống (54 phút trước)
- Giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển: Con vi phạm, cha mẹ vướng vòng lao lý (1 giờ trước)
- Liên hợp quốc ra cảnh báo “sốc” về biến đổi khí hậu (1 giờ trước)
- Đừng để lo âu tuổi học đường thành bệnh lý (1 giờ trước)
- Khi trường học phải chuẩn bị cho tiếng súng (2 giờ trước)
- Từ 1/9, số định danh cá nhân thay mã số BHXH: Người dân có phải đổi thẻ BHYT? (2 giờ trước)
- Hai người được cứu sống từ đường hầm thủy điện ở Nepal (2 giờ trước)



