Bình Thuận chính thức yêu cầu các cán bộ dừng đi Đức

Các cán bộ trong danh sách đi Đức sẽ dừng lại để tập chung cho công việc chuyên môn và các tính huống khẩn cấp.

Ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký công văn yêu cầu dừng chuyến tham quan (đợt 2) tại Công hòa Liên bang Đức theo lời mời của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải.

Đồng thời, tỉnh Bình Thuần yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu được giao của năm 2018, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài...

binh thuan chinh thuc yeu cau cac can bo dung di duc

Văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu dừng chuyến tham quan Đức đợt 2.

Trước đó, vào ngày 11/6/2018, chính ông Nguyễn Ngọc Hai là người đã ký văn bản đồng ý cho nhiều lãnh đạo sở, ngành trong tỉnh đi Đức tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu dân cư ven biển.

Chuyến đi được chia là 2 đợt, trong đó đợt 1 từ 1 - 15/7 còn đợt 2 sẽ diễn ra từ 10 - 15/8. Trong danh sách cán bộ đi Đức đợt 2 có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, người đến tháng 8/2018 sẽ nghỉ hưu.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải mới được lãnh đạo tỉnh Bình Thuận giao gần 1,2 triệu m2 thực hiện dự án lấn biển ở TP. Phan Thiết mang tên Hamubay.

binh thuan chinh thuc yeu cau cac can bo dung di duc

Các cán bộ TP. Phan Thiết trong chuyến đi Nhật Bản do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải tài trợ (Ảnh Pháp luật TP. HCM)

Mặc dù chưa tiến hành bồi thường, giải tỏa, tái định cư cho người dân nhưng trước đó Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải đã ký hợp đồng kinh tế, giao cho Công ty Đất Biển Vàng (Đà Nẵng) treo panô, rao bán đất nền trên mạng và tổ chức hội nghị giới thiệu mở bán rầm rộ.

Trước khi tài trợ cho lãnh đạo cấp tỉnh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải cũng đã bỏ tiền đưa các lãnh đạo TP. Phan Thiết, Bình Thuận đi Nhật Bản tiếp cận học tập "hạ tầng giao thông đô thị".

binh thuan chinh thuc yeu cau cac can bo dung di duc Bình Thuận dừng chuyến đi Đức của cán bộ được doanh nghiệp tài trợ

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận có công văn thông báo dừng chuyến đi Đức tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng ...

binh thuan chinh thuc yeu cau cac can bo dung di duc Không có chuyện Đại sứ quán Đức ngừng cấp thị thực

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội vừa chính thức đính chính thông tin sai đang lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam về ...

/ http://baodatviet.vn