Binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines

Quân đội Nhật Bản ngày 6.10 cho biết, một quân nhân đã thiệt mạng trong một tai nạn xe ô tô ở Philippines trong cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Philippines.

binh si nhat ban thiet mang trong cuoc tap tran chung my philippines
Binh sĩ Nhật Bản tham gia tập trận với Mỹ -Philippines. Ảnh: AFP.

Quân đội Nhật Bản ngày 6.10 cho biết, một quân nhân đã thiệt mạng trong một tai nạn xe ô tô ở Philippines trong cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Philippines.

Trung sĩ Suguru Maehara, 38 tuổi, thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF), có liên quan trong vụ tai nạn hôm thứ ba vừa qua. Một phát ngôn viên của GSDF xác nhận trung sĩ 38 tuổi đã chết.

"Đây là lần đầu tiên một thành viên GSDF chết trong một cuộc tập trận ở nước ngoài" - phát ngôn viên nói.

Theo đó, Trung sĩ Maehara gặp tai nạn khi đang cung cấp thực phẩm cho các thành viên tham gia cuộc tập trận.

Truyền thông địa phương cho hay, Trung sĩ Maehara thiệt mạng trên xe do một nam giới Philippines điều khiển gần căn cứ hải quân nơi diễn ra tập trận.

Một sĩ quan người Nhật khác khoảng 40 tuổi cũng đi trên xe này bị thương và gãy một xương sườn. Theo phát ngôn viên của SGDF, binh sĩ này nhập viện cùng với trung sĩ Maehara nhưng đã được xuất viện vào cùng ngày.

Phát ngôn viên của phía Philippines về cuộc tập trận từ chối bình luận về thông tin này.

Cuộc tập trận có tên gọi Kamandag đánh dấu lần đầu tiên các xe thiết giáp Nhật Bản tham gia tập trận ở nước ngoài kể từ năm 1945.

Tuy nhiên, theo AFP, phía Nhật Bản không tham gia kịch bản chiến đấu trong các bài diễn tập của cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày được tổ chức tại một căn cứ hải quân của Philippines.

binh si nhat ban thiet mang trong cuoc tap tran chung my philippines Nhật điều 4 xe thiết giáp đến Philippines tập trận

Cuộc tập trận chung ở Philippines đánh đấu lần đầu tiên Nhật Bản điều thiết giáp ra nước ngoài kể từ Thế chiến II.

/ Báo Lao Động