Bắt vụ vận chuyển 180kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Ngày 23/10, Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bắt vụ vận chuyển 180kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

bat vu van chuyen 180kg san pham dong vat khong ro nguon goc
Số sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối. Ảnh Lê Đồng.

Theo đó, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, lực lượng của Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã phát hiện ô tô khách mang BKS 76B.003.19 do lái xe Đặng Quang Thế, trú tại thành phố Quảng Ngãi điều khiển.Số sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối. Ảnh Lê Đồng.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 3 thùng xốp, bên trong chứa 180kg sản phẩm động vật. Lái xe không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận kiểm dịch của số sản phẩm động vật.

Toàn bộ số sản phẩm động vật trên đã được bàn giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y Diễn Châu tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của Pháp luật.

bat vu van chuyen 180kg san pham dong vat khong ro nguon goc Quảng Ninh: Bắt giữ 25 tấn hải sản không rõ nguồn gốc

Phát hiện chiếc xe container mang BKS 34R – 015.55 có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSGT 1-18 phối hợp với Công an ...

bat vu van chuyen 180kg san pham dong vat khong ro nguon goc Bắt quả tang xe tải chở hơn 600 kg gà chết bốc mùi hôi thối

Ngày 14.10, Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang một xe tải chở hàng trăm kg gà chết đang trên đường đưa đi tiêu ...

bat vu van chuyen 180kg san pham dong vat khong ro nguon goc Thu giữ 1.000 cây son môi Trung Quốc giá 49.000 đồng ở Sài Gòn

Đội quản lý thị trường 5A (TP.HCM) vừa thu giữ 1.000 cây son môi trôi nổi với giá mỗi cây 49.000 đồng không rõ nguồn ...

http://www.baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201710/bat-vu-van-chuyen-180kg-san-pham-dong-vat-khong-ro-nguon-goc-2855305/index.html

/ Lê Đồng / Báo Nghệ An