Băng buôn người do nữ quái gốc Việt cầm đầu lãnh án ở xứ Wales

Tòa án xứ Wales vừa xét xử 7 đối tượng người Anh gốc Việt có liên quan đến một băng nhóm buôn người, Daily Post đưa tin ngày 26-5. Ba đối tượng bị bỏ tù trong khi 4 người còn lại được hưởng án treo.

Theo Daily Post, Thi Lien Nguyen, 73 tuổi, đã bị tòa án Caernarfon Crown tuyên 3 năm tù giam với cáo buộc chủ mưu. Con trai của bà ta, Kevin Lam (35 tuổi), bị tuyên 10 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo 18 tháng.

Ngoài ra có Thuy Thi Thanh Nguyen, 59 tuổi, bị tuyên 12 tháng tù giam; Manh Nguyen, 40 tuổi, bị tuyên 14 tháng tù giam; Hoa Thi Le, 59 tuổi, và Huyen Pham, 30 tuổi, đều bị tuyên 10 tháng tù giam trong khi Ha Thuy Pham, 31 tuổi, bị tuyên 8 tháng tù giam.

Tuyet Thi Trang Nguyen, 34 tuổi, bị buộc lao động công ích 12 tháng và làm việc không lương trong 100 giờ.

bang buon nguoi do nu quai goc viet cam dau lanh an o xu wales
Thi Lien Nguyen. Ảnh: Daily Post
bang buon nguoi do nu quai goc viet cam dau lanh an o xu wales

Kevin Lam. Ảnh: Daily Post

Đáng chú ý, bị cáo thứ chín là Tam Ly, 30 tuổi, không đến phiên tòa xét xử và đang bị cảnh sát truy lùng.

Những đối tượng nói trên thuộc một băng nhóm có tổ chức và chúng sử dụng hộ chiếu hợp pháp để đưa người trái phép đến Bắc Wales. Trước đó, vào tháng 11-2015, vụ việc bắt đầu bị lộ khi một người phụ nữ đến cảng Holyhead thuộc đảo Anglesey – Bắc Wales, từ Ireland.

Theo Daily Post, người phụ nữ này là Ha Le Ho và bà ta sử dụng hộ chiếu mang tên Hoa Le Thi.

Công tố viên Simon Mills cho biết Thi Lien Nguyen nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho Ha Le Ho để dàn xếp.

bang buon nguoi do nu quai goc viet cam dau lanh an o xu wales
Ha Le Ho. Ảnh: Daily Post

Cao Lực (Theo Daily Post)

bang buon nguoi do nu quai goc viet cam dau lanh an o xu wales Người đàn bà mang bản án buôn người kêu oan

Hơn 20 năm qua, bà Hằng làm đơn gửi khắp nơi vì cho rằng mình bị ngồi tù oan khi không buôn người như bản ...

bang buon nguoi do nu quai goc viet cam dau lanh an o xu wales Lao động Philippines sập bẫy buôn người vì ‘Giấc mơ Mỹ’

Mỗi lao động Philippines phải chi 5.000 USD để đến Nga hoặc Thổ Nhĩ Kỳ kèm theo lời hứa cấp thị thực đến Mỹ nhưng ...

/ nld.com.vn