Ảnh: Bên trong nhà hát trăm tỷ đồng ở Hà Nội xây xong nằm 'đắp chiếu'

Tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, một nhà hát được xây dựng có quy mô hoành tráng với số vốn đầu tư hơn 117 tỷ đồng nhưng lại không được đưa vào sử dụng.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Tọa lạc ở một vị trí đẹp thuộc quần thể Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Đan Phượng (Hà Nội), nhà hát huyện Đan Phượng được xây dựng với quy mô hoành tráng, tổng số vốn đầu tư lên tới trên 117,4 tỷ đồng.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Nhà hát huyện Đan Phượng có diện tích đất xây dựng 10.556 m2, được thiết kế khá hiện đại, phía bên ngoài được ốp kính và đá granit sang trọng, muốn đi vào nhà hát phải lên khoảng 20 bậc thềm lát đá nữa.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Trong nhà hát là một hội trường rộng 500 ghế ngồi và một sàn diễn rộng tới hàng trăm mét vuông.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu
anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần xây lắp từ năm 2014, nhận bàn giao vào năm 2016, đến nay nhà hát chưa một lần hoạt động đúng với công năng thiết kế.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Bên ngoài nhà hát nhiều hạng mục đã bị cỏ dại xâm lấn.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Bên trong, phần ghế ngồi nhà hát cũng vẫn chưa được lắp đặt.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Phần cửa chính dẫn vào bên trong nhà hát lúc nào cũng trong tình trạng khóa trái.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Theo bà Bùi Thị Mai Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thông tin huyện Đan Phượng thì nhà hát dự kiến được khai thác, sử dụng vào năm 2019. Hiện tại các hoạt động văn nghệ của địa phương vẫn diễn ra ngoài trời. Cũng theo bà Phương, bên trong nhà hát còn có gần 30 phòng học chức năng và 20 trong số đó đang được sử dụng để đào tạo năng khiếu như hát, vẽ, múa...

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Được biết, công trình nhà hát huyện Đan Phượng tới nay vẫn chưa tổ chức các hoạt động lớn là do chưa đảm bảo được điều kiện PCCC. Bởi vậy, nhà hát Đan Phượng mới chỉ dừng lại ở công năng của một nhà văn hóa bình thường.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu

Theo nhiều người dân việc cả huyện có một nơi chuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hoành tráng là điều rất đáng mừng. Nhưng trong bối cảnh như hiện nay thì đây là điều chưa cần thiết, lãng phí.

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu Nhà hát giao hưởng Vĩnh Phúc: Mở quán cafe để phụ thu

Ông Hải cho biết, khán giả ở tỉnh chưa nhiều người bỏ tiền mua vé xem nghệ thuật. Khán giả từ Hà Nội chủ yếu ...

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu Cao tốc, nhà hát, đất rừng Sóc Sơn… và trách nhiệm quản lý

Cao tốc 34.000 tỉ hư hỏng nặng rồi sẽ được làm rõ, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 132 tỉ gần như bỏ không ...

anh ben trong nha hat tram ty dong o ha noi xay xong nam dap chieu Nhà hát giao hưởng 1.000 chỗ ở Vĩnh Phúc thường xuyên đóng cửa

Là một trong những nhà hát giao hưởng lớn nhất cả nước, hai năm qua nhà hát Vĩnh Phúc tổ chức được 15 sự kiện ...

/ https://vtc.vn