Quốc tế
06/10/2018 00:00Ấn Độ tặng tiêm kích MiG-21 cho Putin
![]() |
| Tổng thống Nga (trái) và Thủ tướng Ấn Độ gặp nhau tối 4/10. Ảnh: Reuters. |
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tặng ba tiêm kích đánh chặn MiG-21 sản xuất tại Ấn Độ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô New Delhi ngày 5/10. Giới chuyên gia đánh giá đây là hành động thể hiện sự ủng hộ của Ấn Độ với vũ khí Nga, cũng như đề cao mối quan hệ quốc phòng kéo dài hàng chục năm giữa hai nước, theo Indian Express.
Trong thập niên 1960, Mỹ và Anh từ chối bán tiêm kích phản lực siêu âm cho Ấn Độ, buộc nước này đặt mua 1.200 chiếc MiG-21 từ Liên Xô. New Delhi sau đó được Moskva chuyển giao toàn bộ công nghệ để sản xuất dòng MiG-21 nội địa. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga tiếp tục trở thành đối tác quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ.
Không quân Ấn Độ đang vận hành 244 máy bay MiG-21, với vai trò tiêm kích tiền tuyến chủ lực bên cạnh những chiến đấu cơ Su-30MKI hiện đại.
Động thái tặng tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh New Delhi đang tăng cường quan hệ quốc phòng với Washington bằng việc đặt mua nhiều khí tài hiện đại như máy bay tuần thám P-8I Poseidon, cũng như theo đuổi hợp đồng mua các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga bất chấp đe dọa cấm vận từ Mỹ.
Trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn hôm nay, Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi dự kiến ký nhiều hợp đồng quân sự với tổng trị giá trên 7 tỷ USD. New Delhi sẽ chi 5,2 tỷ USD cho 5 trung đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-400. Nước này cũng đầu tư 2,2 tỷ USD để mua 4 tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11356, trong đó hai chiếc được chế tạo tại Ấn Độ.
![]() |
| Tiêm kích MiG-21 trong biên chế không quân Ấn Độ. Ảnh: IAF. |
Lãnh đạo Nga và Ấn Độ cũng sẽ bàn về cơ chế thanh toán mới, nhằm tránh phụ thuộc vào đồng USD và hạn chế ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cảnh báo Washington nhiều khả năng sẽ không đưa New Delhi vào danh sách miễn trừ khỏi Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) nếu Ấn Độ theo đuổi hợp đồng mua tên lửa S-400 Nga. Lầu Năm Góc lo ngại hợp đồng S-400 giữa Moskva và New Delhi sẽ tác động tiêu cực tới các thương vụ xuất khẩu máy bay không người lái Predator và lá chắn tên lửa Patriot ra quốc tế của Washington.
| Ấn Độ tố cáo Trung Quốc xây hầm chứa tiêm kích gần biên giới
New Delhi cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách biến một sân bay gần biên giới hai nước thành căn cứ có thể triển khai ... |
| Ấn Độ mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga
Ủy ban Nội các về an ninh (CCS) của Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu đã phê chuẩn thương vụ mua 5 ... |
- Vì sao ngày 8/3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ? (1 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông: Châm ngòi cho làn sóng di cư mới (3 giờ trước)
- Loạt địa điểm của Mỹ - Israel thành 'đống tro tàn' sau đòn đáp trả của Iran (3 giờ trước)
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ông Nhuận Đạt sau khi hoàn tục đã đăng ký kết hôn (4 giờ trước)
- Châu Á chạy đua bảo đảm nguồn dầu khí khi căng thẳng Trung Đông leo thang (4 giờ trước)
- Mỹ mang 'lá chắn chống UAV' từ chiến trường Ukraine tới Trung Đông (4 giờ trước)
- Một cú click vào website lậu, nguy cơ mất sạch dữ liệu cá nhân (5 giờ trước)
- Phố Wall giảm điểm khi dầu tăng sốc, lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu (5 giờ trước)
- Nghịch lý khiến đội tuyển nữ Việt Nam khó xử tại Asian Cup nữ 2026 (5 giờ trước)
- Vệ binh Cách mạng Iran thách thức Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz (5 giờ trước)

