Ai Cập chi hai tỷ USD mua tiêm kích Su-35 Nga

Nga sẽ chế tạo 20 tiêm kích Su-35 cho Ai Cập tại nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất nước này. 

ai cap chi hai ty usd mua tiem kich su 35 nga
Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Nga đã ký hợp đồng cung cấp hơn 20 tiêm kích đa năng Su-35 đi kèm các loại vũ khí với tổng trị giá gần 2 tỷ USD cho Ai Cập, Kommercant ngày 18/3 dẫn nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Theo nguồn tin, thỏa thuận có hiệu lực từ cuối năm 2018 và việc chuyển giao lô Su-35 dự kiến bắt đầu được thực hiện trong giai đoạn 2020-2021. Việc sản xuất chiến đấu cơ Su-35 cho Ai Cập sẽ được tiến hành tại nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất của Nga ở Kosomolsk-na-Amur.

Su-35 là tiêm kích một chỗ ngồi thế hệ 4++, phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ đa nhiệm Su-27. Su-35 có tải trọng cất cánh tối đa 34,5 tấn, tốc độ tối đa 2.390 km/h, tầm bay 3.600 km, có thể đạt tới 4.500 km khi bay tuần tiễu mang theo thùng dầu phụ.

Máy bay được thiết kế có 12 giá treo tên lửa và bom dẫn đường. Su-35 sử dụng radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) N035 Irbis-E, có khả năng phát hiện và bám bắt 30 mục tiêu cùng lúc từ khoảng cách tới 350 km.

Sau khi Nga triển khai Su-35 tham chiến tại Syria, nhiều quốc gia như Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ấn Độ, Algeria, Kazakhstan, Triều Tiên, Pakistan và Sudan đã bày tỏ sự quan tâm đến dòng chiến đấu cơ này.

Trung Quốc trở thành khách hàng đầu tiên mua Su-35 của Nga khi ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD từ cuối năm 2015 và nhận bàn giao lô cuối cùng trong 24 tiêm kích vào tháng 11/2018.

ai cap chi hai ty usd mua tiem kich su 35 nga Phương Tây lúng túng khi đội bay tầm xa Nga biến mất

Theo Al-Masdar News, Phương Tây đang lúng túng trước sự \'biến mất\' kỳ lạ của phi đội máy bay tầm xa Nga sau khi rời ...

/ VnExpress