Pháp luật
30/07/2017 19:066 người Việt tử vong tại Lào: Vì đâu nên nỗi?
Khoảng 22h đêm 28/7, tại công trình thủy điện Nậm Nghiệp do Công ty Sông Đà 5 làm tổng thầu, khi các lao động đang làm việc thì bất ngờ bình ô xy phát nổ, khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương nặng.
Trao đổi với báo chí ngày 29/7, đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết:
Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình thủy điện Nậm Nghiệp, thuộc huyện Bolikhan, tỉnh Bolikhamxay (Lào) vào đêm 28/7. Trong số 6 nạn nhân tử vong, có 5 người quê ở tỉnh Nghệ An và 1 người quê ở Phú Thọ.
![]() |
| Công trình thủy điện Nậm Nghiệp |
Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, có 3 nạn nhân trong vụ tai nạn trên là người ở huyện này.
3 nạn người tử nạn gồm: anh Trần Văn Sáng (29 tuổi, ngụ xã Thanh Khê), anh Hà Cao Kỳ (24 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng) và anh Nguyễn Văn Phương (26 tuổi, ngụ xã Thanh Thịnh).
Ba nạn nhân tử vong còn lại là anh Già Bá Lầu (32 tuổi, huyện Tương Dương, Nghệ An), anh Và Xái Cồ (34 tuổi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và anh Hạ Hữu Hai (25 tuổi, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ).
Hai người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện là anh Thờ Bá Chênh (33 tuổi) và anh Lỳ Giống Xía (46 tuổi), đều quê trú tại Nghệ An, theo Thanh niên.
Cũng trong ngày 29/7, ông Trần Anh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cho biết, ông đang cùng lãnh đạo Sông Đà 5 sang công trường thủy điện Nậm Nghiệp 1 ở huyện Pa-ka-san tỉnh Bô-li-khăm-xay, Lào để tập trung khắc phục sự cố, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện gia đình các nạn nhân đang phối hợp các cơ quan chức năng của Lào để đưa thi thể về quê mai táng.
Được biết, dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1 có công suất 29 MW do Tập đoàn điện lực Lào làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ năm 2014 đến 2018.
Nhà thầu xây lắp chính của dự án là Obayashi Corporation của Nhật Bản. Công ty Cổ phần Sông Đà 5 là nhà thầu phụ thi công các hạng mục: đào đập chính, thi công đập điều tiết, thi công trạm RCC và cung cấp thiết bị đổ RCC.
Chỉ trong tháng 7, lao động Việt Nam đi làm thuê ở nước ngoài liên tiếp gặp phải những sự cố đau lòng. Mới đây, một vụ lũ quét sạt lở đất tại Ngô Châu (Trung Quốc) đã cướp đi sinh mạng của 7 công dân người Việt Nam.
Tất cả các nạn nhân tử vong đều trú ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Những người công nhân này được cho là sang Trung Quốc làm thuê. Sau khi xác minh danh tính các nạn nhân, cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để lo hậu sự họ.
Những công dân Việt Nam gặp nạn ở Trung Quốc và Lào đều có một điểm chung, đó là hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phải đi lao động biệt xứ để kiếm tiền nuôi gia đình. Xuất khẩu lao động phổ thông giúp họ có công ăn việc làm, nhưng cái giá mà họ phải trả là quá đắt.
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (40 phút trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (44 phút trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (46 phút trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (1 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (2 giờ trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (2 giờ trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (2 giờ trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (3 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (4 giờ trước)
