Nhìn thẳng - Nói thật
21/04/2018 23:00300 lạng và nỗi sợ hãi của doanh nghiệp
doanh nghiệp
![]() |
Ảnh minh họa, nguồn: Dân Trí.
Hơn 200 năm trước, Nguyễn Du nói về thái độ của quan lại đối với người dân trong xử lý công việc: “Một ngày lạ thói sai nha/Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”. Đó là cảnh Kiều tìm cách cứu cha mình.
Giờ đây, các doanh nghiệp không đặt mình vào tình trạng cô Kiều thuở nào, nhưng việc bị nhũng nhiễu, hành doanh nghiệp để “làm cho khốc hại” không phải là cá biệt, thậm chí là khá phổ biến.
Từ câu nói của Thủ tướng, không ít người nghĩ ngay đến lời nói mà như khóc của ông Nguyễn Khánh Trình - CEO của chuỗi thực phẩm sạch mang tên “Sói Biển trung thực” tại hội nghị mới đây do VCCI - tổ chức. Báo chí dẫn lời đại diện doanh nghiệp này, rằng: Trong một thời gian ngắn, doanh nghiệp phải đón tiếp 20 đoàn thanh tra, kiểm tra với thái độ “đằng đằng sát khí, còi hú inh ỏi”.
Với một lời tâm sự rất thật, ông Trình mong muốn câu chuyện của mình đến được với Thủ tướng cho dù có thể ảnh hưởng tới Cty, thậm chí điều tồi tệ nhất xảy ra là doanh nghiệp đóng cửa, phá sản.
Lời tâm sự ấy được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt liệt bởi nó quá điển hình và không chỉ ở lĩnh vực nông nghiệp mà còn trong lĩnh vực thuế, hải quan, xây dựng…
Môi trường, mảnh đất màu mỡ cho nạn nhũng nhiễu, hạch sách doanh nghiệp chính khu rừng thủ tục với hàng nghìn loại dây trói đang khiến các doanh nghiệp khó cựa quậy, không chịu lớn.
Ở một lĩnh vực khác mà Báo Lao Động đã phản ánh, như câu chuyện logistics thì tiêu cực phí, tức là tình trạng bôi trơn đã chiếm 5% chi phí. Hay bài viết về một chi cục Hải quan cấp thành phố mà diễn ra cảnh đưa tiền “nườm nượp” cho cán bộ để thông quan hàng hóa.
Nhũng nhiễu là một chuyện, Thủ tướng còn chỉ ra thái độ vô cảm, vô trách nhiệm của một số cơ quan, cá nhân làm chậm trễ quá trình đầu tư xây dựng.
Không thể để tiếp tục câu chuyện “phải có 300 lạng việc này mới xong” bởi nếu thế, doanh nghiệp chỉ có nước giải thể, hoặc như câu chuyện trong Truyện Kiều thì giải pháp duy nhất là nhảy xuống sông Tiền Đường.
Hàng loạt những giải pháp được đưa ra, trong đó, có “đổi mới thể chế” và điều quan trọng “nhất là sửa tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của tất cả cán bộ, công chức”. Đó không chỉ là thông điệp mà còn là mệnh lệnh của người đứng đầu Chính phủ, đối với tất cả các bộ, ngành.
| Thâm nhập lớp “Khởi nghiệp Vinaca”: Lộ mặt kinh doanh đa cấp
Để làm rõ hơn về sản phẩm cũng như hình thức kinh doanh của Công ty Vinaca - doanh nghiệp đang gây ồn ào với ... |
| Bỗng nhiên bị thu phí gửi xe: chính quyền tiếp tay cho lợi ích nhóm?
Gần đây, người dân ở hàng loạt các khu chung cư trên địa bàn quận Hà Đông bức xúc gửi cơ quan chức năng về ... |
| Logistics oằn mình cõng phí: Thủ phạm là BOT và “phí bôi trơn”
Mỗi năm doanh nghiệp phải bỏ ra tới 28,3 triệu ngày công với chi phí 14.300 tỉ đồng cho việc kiểm tra chuyên ngành. Điều ... |
- Điện thoại bị oan, đâu là thủ phạm chính khiến thanh thiếu niên ngủ quá ít? (2 giờ trước)
- Đặc nhiệm Trung Quốc là cao thủ võ thuật, phá 70 vụ án chưa từng bị thương (2 giờ trước)
- Vì sao Trung Quốc cổ đại thịnh hành việc tự cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ? (2 giờ trước)
- Bộ Y tế đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần (3 giờ trước)
- Từ Tiến Linh tới Đình Bắc, chân sút nội lọt thỏm giữa 'rừng' ngoại binh V-League (3 giờ trước)
- Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào? (3 giờ trước)
- Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi (4 giờ trước)
- Đo khí thải ô tô phải 'đạp hết chân ga': Lãnh đạo Cục Môi trường nói gì? (4 giờ trước)
- K+ đã bị kênh lậu Xôi Lạc “tiễn đưa” như thế nào? (4 giờ trước)
- Éo le cửa đến World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam (4 giờ trước)
