157 người chết do tai nạn giao thông trong năm ngày nghỉ Tết

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng do nhiều người lái xe khi đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khiến tai nạn tăng cao.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ 29/12 âm lịch đến sáng mùng 3 Tết (14-18/2), cả nước xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông, làm 157 người chết, 136 người bị thương. Trong đó có vụ tai nạn giao thông “đặc biệt nghiêm trọng” tại Cà Mau khiến ba người chết tại chỗ.

157 nguoi chet do tai nan giao thong trong nam ngay nghi tet
Số người chết tăng cao so với năm 2017. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Riêng sáng mùng 2 và mùng 3 Tết xảy ra 89 vụ tai nạn làm chết 70 người, 65 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2017, tăng 2 vụ tai nạn và tăng 39 người chết. Khu vực xảy ra tai nạn chủ yếu ở nông thôn, các tuyến quốc lộ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trong các ngày nghỉ lễ do nhiều người lái xe khi đã sử dụng rượu bia nên thường phóng nhanh, vượt ẩu. Ngoài việc các lỗi vi phạm tốc độ, lấn làn đường, việc không đội mũ bảo hiểm cũng là nguyên nhân dẫn đến chết người khi va chạm.

Cục khuyến nghị người dân trong những ngày tới tham gia giao thông đúng luật, không lái xe khi đã uống rượu bia.

157 nguoi chet do tai nan giao thong trong nam ngay nghi tet Gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau trong 3 ngày Tết

Trong 3 ngày Tết Mậu Tuất 2018, các cơ sở y tế đã tiếp nhận gần 2.000 trường hợp cấp cứu do đánh nhau, có ...

157 nguoi chet do tai nan giao thong trong nam ngay nghi tet Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"

Từ nước Úc, nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền – người từng gây “bão” dư luận với đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra ...

/ VnExpress