Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Sáng 22/8, tại Trụ sở Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC về TTXH) tổ chức Lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo trước khi CBCS lên đường làm nhiệm vụ, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của CBCS, trong đó đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tiên phong của 2 cán bộ nữ cùng tham gia tăng cường chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh theo chủ trương của lãnh đạo Bộ.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -1

Lễ xuất quân tăng cường CBCS của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -0

Lãnh đạo Cục động viên Đoàn công tác tham gia phòng, chống dịch.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -0

Trung tướng Tô Văn Huệ động viện 2 nữ chiến sĩ xung phong tham gia Đoàn công tác phòng, chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tướng Tô Văn Huệ nhấn mạnh, đối với thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công, từng đồng chí phải bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, trực tiếp là Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chú trọng đẩy mạnh triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công dân vùng dịch và hệ thống quản lý tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, nắm tình hình di biến động của công dân; tham gia triển khai ứng dụng phần mềm, hỗ trợ người nghèo nhận tiền trợ cấp của Chính phủ.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -0

Đại úy Vũ Thị Nụ gọi điện zalo tạm biệt con trai trước khi rời cơ quan ra sân bay vào TP. Hồ Chí Minh

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -1

Đồng đội động viên 2 nữ chiến sĩ tham gia công tác chống dịch

Trung tướng Tô Văn Huệ chia sẻ, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam, gia đình và thân nhân của các đồng chí cũng không tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Đảng ủy, lãnh đạo Cục sẽ kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình và thân nhân giúp các đồng chí yên tâm công tác.

Lúc này, Đại úy Vũ Thị Nụ, là một trong 2 chiến sĩ nữ của Đoàn công tác tham gia tăng cường phòng, chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh lấy tay vội ngăn giọt nước mắt xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Cục.

Đại úy Vũ Thị Nụ có 2 con còn nhỏ, năm nay con lớn vào lớp 4 và con nhỏ vào lớp 1. Nhưng khi được giao nhiệm vụ, chị đã không ngần ngại ghi tên, xung phong lên đường. Được sự động viên của chồng, chị cho biết: “Tôi có thêm sức mạnh từ hậu phương, nên rất yên tâm tham gia cùng Đoàn công tác, chỉ mong góp công sức nhỏ bé chung tay cùng đồng đội chống dịch.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -1

Sự sẻ chia của đồng đội giúp CBCS vững tâm lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -2

"Cố lên đồng đội của tôi nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19"

Còn với Thượng úy Nguyễn Thị Tuyền, đây là chuyến công tác đầu tiên chị xa nhà, xa các con thân yêu và chưa có lịch trở về. Khi nghe mẹ điện thoại gọi zalo về tạm biệt, cô con gái lớn hơn 5 tuổi và cậu con trai út hơn 3 tuổi theo sự hướng dẫn, động viên của bố nói chuyện líu lo: “Hai con chúc mẹ yên tâm đi làm, ở nhà đã có bố”.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -2

Đại úy Vũ Thị Nụ chào tạm biệt cùng đồng đội lên đường.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -0

Nụ cười tươi của CBCS lên đường làm nhiệm vụ, nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Nhận được điện thoại của vợ gọi đến dặn dò túi để thuốc, túi để đồ dùng cá nhân, Đại úy Đinh Xuân Thanh tâm sự: “Tôi rất may có bà ngoại bên cạnh, chăm sóc cho 2 con sinh đôi mới được 11 tháng tuổi và con lớn mới 3 tuổi nên tôi toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Mẹ vợ còn dặn, đã là người lính thì đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì Nhân dân cần. Con yên tâm mà đi, nhớ ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe tham gia chống dịch”.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -1

Đoàn công tác tại Sân bay Nội Bài.

Đặc biệt, có trường hợp một nữ cán bộ của Cục đi tăng cường cùng Đoàn nhưng do con còn nhỏ nên chồng chị là Trung tá Dương Tuấn Sơn, Phó Trưởng Phòng 5 của Cục đã xung phong đi thay vợ đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, thay mặt Đoàn công tác, Trung tá Dương Tuấn Sơn khẳng định, toàn thể CBCS lên đường với tinh thần lạc quan, không ngại khó, không ngại khổ mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Xúc động những chiến sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 -0

Đoàn công tác tham gia tăng cường phòng, chống dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh lên máy bay.

Trước đó, ngày 20/8, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã cử 8 đồng chí lên đường vào TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, danh sách tham gia tăng cường công tác phòng, chống dịch của Cục, đến nay tổng cộng là 48 đồng chí, trong đó 12 đồng chí tham gia giúp việc Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ và 36 đồng chí tham gia tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng lực chi viện cho miền Nam thân yêu Tổng lực chi viện cho miền Nam thân yêu

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 12 giờ ngày 21/8 đã có 14.543 người thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực ...

Ảnh: Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện TP.HCM Ảnh: Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện TP.HCM

Sáng 18/8, gần 200 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chi viện cho Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 ...

/ cand.com.vn