Xe chở bưu phẩm bất ngờ bốc cháy trong đêm

Khi lưu thông trên QL1A đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), xe chở bưu phẩm bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời cứu hơn 70% kiện hàng.

Sáng 26/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa kịp thời cứu chữa xe chở bưu phẩm bị cháy trong đêm khi lưu thông trên QL1A đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ.

Lúc 2h15 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo cháy ôtô tải BKS 43H-007.67 thuộc Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong Chi nhánh Đà Nẵng trên đoạn ngã 3 đường tránh Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Xe chở bưu phẩm bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm -0

Chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt trong đêm tối. Ảnh: PCCC

Xe chở bưu phẩm bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm -0

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực dập tắt đám cháy.

Xe tải này do tài xế Nguyễn Dương (SN 1981, quê huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và tài xế Trần Văn Đoán (SN 1990, quê quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển vận chuyển các loại hàng hóa, bưu phẩm như thiết bị y tế, thiết bị điện tử, quần áo… lưu thông trên QL1A theo lộ trình tuyến Đà Nẵng - Vĩnh Long.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 máy bơm chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy, cứu tài sản. Đến 3h45 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, hơn 70% kiện hàng được cứu kịp thời. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an thị xã Đức Phổ và Công an phường Phổ Thạnh cũng đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy.

Bước đầu tài xế cho biết, lượng hàng hóa trong xe được bố trí khoảng 2/3 thể tích thùng kín. Khi xe đang di chuyển thì tài xế phát hiện khói bốc lên từ khu vực chở kiện hàng ở gần giữa thùng xe nên đã nhanh chóng điều khiển xe ra khu vực trống và tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy đã bùng phát dữ dội không thể tự cứu chữa nên tài xế đã gọi điện thoại tới số 114 để báo cháy.

Cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra.

Ngọc Thi

Xe chở y bác sĩ trung tâm y tế gặp nạn, 4 người thương vong Xe chở y bác sĩ trung tâm y tế gặp nạn, 4 người thương vong
Tài xế chở hàng ở 19 tỉnh, thành phía Nam không bắt buộc phải có giấy "âm tính" Tài xế chở hàng ở 19 tỉnh, thành phía Nam không bắt buộc phải có giấy "âm tính"
/ cand.com.vn