WHO cảnh báo châu Âu đạt mốc 2,2 triệu người chết vì COVID-19 vào tháng 3/2022

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, châu Âu sẽ đạt mốc 2,2 triệu người chết vì COVID-19 vào tháng 3 năm sau, kêu gọi người dân các nước đi tiêm phòng.

Theo dự báo của WHO, sẽ có 700.000 người tại châu Âu chết vì COVID-19 vào tháng 3/2022, qua đó nâng tổng số người chết vì dịch bệnh tại châu lục này có thể lên đến 2,2 triệu người. Hiện nay, châu Âu ghi nhận hơn 1,5 triệu người thiệt mạng do virus SARS-CoV-2.

Tuần trước, số người chết do COVID-19 tại châu Âu tăng lên gần 4.200 ca/ngày, hơn gấp đôi so với con số 2.000 ca/ngày hồi cuối tháng 9.

WHO cảnh báo châu Âu đạt mốc 2,2 triệu người chết vì COVID-19 vào tháng 3/2022 - 1
Bệnh viện nhiều nước châu Âu sẽ quá tải do ca mắc COVID-19 tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)

WHO cũng cho biết, các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) tại 49/53 quốc gia châu Âu sẽ rơi vào tình trạng quá tải từ nay cho đến ngày 1/3/2022. Trong đó, các quốc gia nổi lên có Pháp, Tây Ban Nha và Hungary.

Hôm 23/11, Hà Lan bắt đầu vận chuyển bệnh nhân COVID-19 qua biên giới đến Đức khi áp lực lên các bệnh viện và tình trạng nhiễm bệnh tăng lên mức kỷ lục. Áo bắt đầu phong tỏa lần thứ tư vào hôm 22/11.

WHO cho biết, số lượng lớn người chưa được tiêm chủng cũng như "giảm khả năng bảo vệ của vaccine" được cho là những yếu tố khiến ca nhiễm bệnh và chết do COVID-19 tăng ở châu Âu.

Châu Âu trở thành tâm điểm của đại dịch lần nữa do tỷ lệ tiêm chủng chậm ở một số nước trong khu vực này. Tại EU, mới chỉ có 67,7% người dân tiêm đủ liều vaccine COVID-19.

Giám đốc WHO tại châu Âu Hans Kluge kêu gọi người dân các nước trong khu vực nhanh chóng tiêm chủng vaccine COVID-19 với những cá nhân chưa tiêm, cũng như tiêm thêm liều nhắc lại đối với ai đã tiêm đủ liều.

Kông Anh ( Nguồn Reuters )

WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện chủng virus mới không thể ngăn chặn WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện chủng virus mới không thể ngăn chặn
WHO cảnh báo sẽ còn nhiều đại dịch trong tương lai WHO cảnh báo sẽ còn nhiều đại dịch trong tương lai

/ vtc.vn