Vùng sạt lở Trà Leng không còn bị cô lập

Người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có thể chạy xe di chuyển ra bên ngoài khi đường sá không còn bị chia cắt do sạt lở.

Chiều tối 21/11, bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng - xác nhận với VTC News thông tin trên.

Vùng sạt lở Trà Leng không còn bị cô lập - 1
Các phương tiện như xe múc được điều động đến Trà Leng để xử lý các điểm sạt lở. (Ảnh: L.H)

Theo bà Hằng, sau gần 4 ngày bị cô lập do sạt lở đường, đến chiều 21/11, xe máy và xe ô tô loại 2 cầu có thể di chuyển vào xã Trà Leng.

Cụ thể, tuyến đường D1K8 từ xã Trà Dơn vào xã Trà Leng đã được thông xe bước 1. Các ô tô tải loại 2 cầu và xe máy có thể đi lại.

"Riêng tuyến DH01 - nối Quốc lộ 40B vào xã Trà Leng do còn một điểm sạt lở nặng nên chưa thể lưu thông. Dự kiến, tầm 21h hôm nay, các lực lượng sẽ hoàn thành khắc phục nốt điểm sạt lở này để bà con có thể đi lại bình thường", bà Hằng nói.

Như VTC News phản ánh, đêm 17 và ngày 18/11, mưa lớn trút không ngớt khiến tuyến đường nối Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng và tuyến đường D1K8 bị sạt lở nặng, mặt đường đứt gãy. Không ít đoạn đường chìm ngập giữa mênh mông biển nước.

Vùng sạt lở Trà Leng không còn bị cô lập - 2
Đường sá ở Trà Leng bị sạt lở nặng do mưa lớn kéo dài. (Ảnh: L.H)

Sạt lở đường sá khiến 597 hộ với hơn 2.800 người dân xã Trà Leng bị cô lập. Trường mẫu giáo Trà Leng phải tạm thời đóng cửa, giáo viên và trẻ được sơ tán đến nơi an toàn trong sáng 18/11.

Thời điểm cuối tháng 10/2020, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể nạn nhân.

Thanh Ba

Ảnh: Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng gom trái bí, đọt măng sẻ chia vùng tâm dịch Ảnh: Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng gom trái bí, đọt măng sẻ chia vùng tâm dịch
Người dân Trà Leng chuyển về làng mới Người dân Trà Leng chuyển về làng mới

/ vtc.vn