Vụ xẻ đất rừng Sóc Sơn: Xử nghiêm cán bộ sai phạm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, những cán bộ sai phạm liên quan đến rừng Sóc Sơn trước đây đã bị xử lý nghiêm.

Dù chưa nhận được kết luận chính thức của Thanh tra TP Hà Nội về việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn song ông Nguyễn Kim Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn vẫn khẳng định quan điểm vi phạm đến đâu thì xử lý đến đấy, ai vi phạm thì bị xử lý.

“Hiện Ban Thường vụ huyện chưa bàn đến kết luận của Thanh tra TP, nên tôi chưa nói được sẽ xử lý thế nào. Tuy nhiên, quan điểm chung là vi phạm đến đâu thì xử lý đến đấy, ai vi phạm thì bị xử lý”, báo Dân trí dẫn lời ông Khôi nói.

vu xe dat rung soc son xu nghiem can bo sai pham

Công trình xây dựng kiên cố ngay tại hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lao động

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, những cán bộ sai phạm liên quan đến rừng Sóc Sơn trước đây cũng đã bị xử lý nghiêm. Do vậy, lần này huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm theo kết luận của Thanh tra TP.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đều cho biết, chưa nhận đượckết luận thanh tra rừng Sóc Sơn từ Thanh tra TP.

Trả lời câu hỏi sẽ xử lý cán bộ vi phạm đã được Thanh tra TP nêu rõ trong kết luận thế nào, cả hai cán bộ trên đều khẳng định là đang chờ chỉ đạo chính thức từ UBND TP Hà Nội.

Theo kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn được Thanh tra TP Hà Nội công bố ngày 21/3, UBND 7 xã (Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Phù Linh, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ) thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong diện tích đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ môi trường, như mua bán chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Theo Thanh tra TP Hà Nội, UBND 7 xã trên, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, cùng UBND huyện Sóc Sơn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý về đất đai và trật tự xây dựng theo quy định.

Thanh tra TP Hà Nội kết luận, để xảy ra sai phạm trên thuộc trách nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách quản lý đất đai, TTXD và cán bộ địa chính xã; Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội. Bên cạnh đó còn có trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng (giai đoạn từ 2008 đến nay).

Ngoài ra, theo Thanh tra TP Hà Nội, để xảy ra sai phạm trên còn có trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng, trong việc thiếu đôn đốc, kiểm tra về trật tự xây dựng (giai đoạn 2014-2016) và trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai (từ 2008 đến nay).

Trước đó, giữa tháng 10/2018, Hà Nội thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay tại xã Minh Trí và Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Hơn tháng sau, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn; đảm bảo kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan và xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019.

Những năm qua, cơ quan chức năng đã nhiều lần thanh tra và chỉ ra các vi phạm trong quản lý sử dụng đất rừng Sóc Sơn như Kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Thành phố năm 2006; kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường năm 2013.

vu xe dat rung soc son xu nghiem can bo sai pham Nhà ca sĩ Mỹ Linh sai phạm thế nào sau thanh tra?

 Phần lớn diện tích nhà ca sĩ Mỹ Linh nằm trong phần đất rừng nhưng vẫn được cấp sổ đỏ.

vu xe dat rung soc son xu nghiem can bo sai pham Công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn lớn hơn báo cáo nhiều

Thanh tra TP.Hà Nội vừa có thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ ...

vu xe dat rung soc son xu nghiem can bo sai pham Cả nghìn công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Chỉ riêng hai xã Minh Phú, Minh Trí và ven bảy hồ lớn đã có gần 800 công trình xây trên đất rừng.

/ http://baodatviet.vn