Vụ “vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng”: Hoàn trả lại tiền để tránh xử lý hình sự?

Ngày 20.3.2017, Báo Lao Động đăng bài “Vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng”, phản ánh vụ việc xảy ra ở tỉnh Bình Phước xung quanh việc góp vốn đầu tư của 3 cá nhân vào lô đất trên 4.000m2 tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, 2 đối tác đã có đơn tố cáo và cho rằng, họ có dấu hiệu bị “lừa đảo chiếm đoạt” nhiều tỉ đồng trong sự việc này.

vu von chung dau tu thanh tai san rieng hoan tra lai tien de tranh xu ly hinh su

Hình ảnh lô đất trên 4.000m2 (tại khu vực đường Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông) được 3 cá nhân góp vốn đầu tư và xảy ra tranh chấp. Ảnh: Đ.A

Ngày 12.2, phía bị tố cáo có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt” tiền trong vụ việc trên, là vợ chồng ông bà Lê Văn Sơn - Lê Thị Ngọc Thảo đã chấp nhận 1 thoả thuận giải quyết vụ việc, nhằm tránh xử lý vụ việc theo hướng hình sự. Theo đó, vợ chồng ông Sơn đồng ý hoàn trả lại bà Nguyễn Thị Thu Hà - một trong 3 cá nhân góp vốn, số tiền 4,6 tỉ đồng. Hai bên đã thoả thuận, sau khi bà Hà nhận đủ số tiền trên, coi như giữa các bên “không còn nợ nần gì nhau”. Và bà Hà và chồng là ông Đinh Thành Long sẽ rút đơn khởi kiện, đơn tố cáo vợ chồng ông Sơn tại các cơ quan pháp luật ở tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng. Ngày 22.2 vừa qua, vợ chồng ông Sơn đã hoàn tất việc trả đủ số tiền 4,6 tỉ đồng cho phía bà Hà.

Trước đó, ngày 5.2.2018, liên quan đến việc giải quyết vụ việc, Tỉnh uỷ Bình Phước đã ra công văn số 1916-CV/TU gửi Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Phước. Công văn cho biết: Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã nhận được đơn của ông Đinh Thành Long về việc tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo của vợ chồng ông Lê Văn Sơn và Lê Thị Ngọc Thảo (trú P.Tân Thiện, TX.Đồng Xoài) chiếm đoạt 6,3 tỉ đồng của ông Long, bằng hình thức góp vốn đầu tư bất động sản. Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước đã chuyển toàn bộ hồ sơ tố cáo đến Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước đã yêu cầu Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ “chỉ đạo Công an tỉnh làm rõ, trả lời và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh uỷ”.

Trong khi đó, biên bản hoà giải giữa vợ chồng ông Đinh Thành Long - Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên đơn) và vợ chồng ông Lê Văn Sơn - Lê Thị Ngọc Thảo (bị đơn), được Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Nga, thuộc Toà án Nhân dân thị xã Đồng Xoài chủ trì, lập lúc 16h ngày 1.2.2018. Trong đó, ông Lê Văn Sơn với tư cách là bị đơn, cũng là người được bà Thảo uỷ quyền, đã ký tên và xác nhận có việc “góp vốn mua đất” ở TP.Đà Lạt. Phía bà Thảo - ông Sơn chỉ chấp nhận trả bà Hà 4,45 tỉ đồng, còn lại 1,85 tỉ đồng không đồng ý trả, vì chưa đủ chứng cứ. Cũng liên quan đến sự vụ trên, chúng tôi được biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh điều tra dấu hiệu hành vi “trốn thuế” hàng tỉ đồng trong việc chuyển nhượng bất động sản (Khách sạn Rum Vàng 2) ở thành phố Đà Lạt, giữa Doanh nghiệp tư nhân Xuân Cường với bà Lê Thị Ngọc Thảo.

vu von chung dau tu thanh tai san rieng hoan tra lai tien de tranh xu ly hinh su Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đang làm gì ở Syria?

Nga đang tăng cường hiện diện không quân ở Syria với tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 mới, được triển khai đến căn cứ chiến ...

vu von chung dau tu thanh tai san rieng hoan tra lai tien de tranh xu ly hinh su Gây thất thoát hơn 9,5 tỉ đồng, phó phòng không bị xử lý hình sự!

Một phó trưởng phòng của TP Buôn Ma Thuột đã khai khống để thanh toán số tiền hơn 9,5 tỉ đồng dẫn đến hậu quả ...

vu von chung dau tu thanh tai san rieng hoan tra lai tien de tranh xu ly hinh su Cách chức phó phòng kinh tế vì để thất thoát 9,5 tỷ đồng

Không đủ yếu tố xử lý hình sự, UBND TP Buôn Ma Thuột cách chức phó phòng kinh tế gây thất thoát hơn 9,5 tỷ ...

/ https://laodong.vn