Vụ chợ nhà đất nông nghiệp náo nhiệt giữa lòng Thủ đô: Thanh tra TP.Hà Nội đang vào cuộc xác minh

Ngày 5.10, PV Báo Lao Động đến liên hệ làm việc với ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, nhưng ông Lưu không có hồi âm.

vu cho nha dat nong nghiep nao nhiet giua long thu do thanh tra tpha noi dang vao cuoc xac minh

Ngày 5.10, PV Báo Lao Động đến liên hệ làm việc với ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, nhưng ông Lưu không có hồi âm.

Trong khi đó, ông Lưu lại giao cho Thanh tra quận Thanh Xuân và phường Khương Đình làm việc với PV. Chánh Thanh tra quận Thanh Xuân cho biết, đơn tố cáo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đang được thanh tra TP.Hà Nội xử lý.

Còn tại phường Khương Đình, những vi phạm về xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp nhiều năm tại các tổ 13, 14, 15 tiếp tục lộ rõ….

Thanh tra TP. Hà Nội đang xử lý đơn tố cáo

Gửi tới Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Chanh, trú tại 91 Vũ Hữu, quận Thanh Xuân tố cáo chính quyền quận Thanh Xuân, trong đó có Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, ông Nguyễn Xuân Lưu bảo kê cho sai phạm.

Bà Chanh viết trong đơn: “Do nguồn lợi lớn từ bảo kê cho vi phạm trật tự xây dựng nên từ lãnh đạo quận Thanh Xuân đến lãnh đạo một số phường có đất nông nghiệp trong quận đã bất chấp cả pháp luật và luân thường đạo lý để bảo kê cho xây dựng sai phép và không phép.

Cụ thể như dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân tại phường Khương Đình chỉ tính riêng từ năm 2015 đến năm 2018 đã 32 công trình không phép kiên cố mọc lên trên đất nông nghiệp và đất công do UBND phường Khương Đình quản lý”.

Trả lời đơn tố cáo này, ông Trương Quốc Khánh - Chánh Thanh tra quận Thanh Xuân - cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của bà Chanh tuy nhiên đơn tố cáo của bà Chanh vượt quá thẩm quyền giải quyết của Thanh tra quận Thanh Xuân bởi bà Chanh tố cáo lãnh đạo quận.

“Về việc này, theo tôi được biết, bà Chanh đã gửi lên Thanh tra TP. Hà Nội. Khi nào Thanh tra thành phố có báo cáo UBND TP. Hà Nội và UBND TP. Hà Nội có kết luận về vụ việc sẽ thông báo lại cơ quan báo chí”, ông Khánh nói trong buổi làm việc.

Khi PV Lao Động đặt vấn đề về việc vi phạm xây nhà không phép trên đất nông nghiệp tại ngõ 13, 14, 15 phường Khương Đình, trong đó, đơn tố cáo nêu đích danh Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân buông lỏng quản lý, thậm chí “bảo kê cho vi phạm nhiều năm”, ông Khánh từ chối trả lời mà nhắc lại “việc này Thanh tra thành phố đang xử lý”.

Đề nghị xuống hiện trường có vi phạm, Phó Chủ tịch phường từ chối

Trước thông tin về hàng chục, thậm chí hàng trăm công trình xây nhà trên đất nông nghiệp tại các tổ 13, 14, 15, làm việc với PV Lao Động, ông Chu Xuân Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình - cho rằng, từ đầu năm tới nay phường Khương Đình xử lý gần 30 công trình vi phạm như dựng lều lán tạm, đổ cột bê tông trên đất nông nghiệp và khẳng định “hiện tại không có công trình vi phạm”.

Khi PV Lao Động đặt vấn đề, phường Khương Đình có hiện những công trình xây dựng vi phạm mới phát sinh trong một năm trở lại đây, ông Sơn vẫn tiếp tục cho rằng: Không có vi phạm.

Trước khẳng định này, PV Lao Động cho biết, tại tổ 13, 14 có công trình đang xây dựng đổ móng, có công trình đã xây xong tầng một và xây tầng 2 và đề nghị Phó Chủ tịch UBND phường và cán bộ địa chính xuống hiện trường kiểm tra.

Đáp lại ông Sơn nói “chỉ trao đổi” và từ chối đề nghị, mặc dù các tổ 13, 14, 15 chỉ cách trụ sở UBND phường Khương Đình khoảng 2km.

vu cho nha dat nong nghiep nao nhiet giua long thu do thanh tra tpha noi dang vao cuoc xac minh Quảng Trị: Thu hồi đất làm công viên, rồi phân lô bán nền

Được phổ biến việc thu hồi đất để xây dựng công viên, góp phần làm đẹp bộ mặt của thị trấn, nên các gia đình ...

vu cho nha dat nong nghiep nao nhiet giua long thu do thanh tra tpha noi dang vao cuoc xac minh Chuyện phân lô: Hành hạ nhau khi... mưa về!

Cho phân lô bất kể hạ tầng khu vực ra sao đã để lại một hệ quả vô cùng to lớn khiến cho đến bây ...

/ https://laodong.vn