Vụ cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM), đến chiều nay (23/3) thêm 1 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM), tính đến chiều nay (23/3) đã có 14 người tử vong. Nạn nhân thứ 14 tên Nguyễn Thị Thuỳ Hương.

Ban đầu ghi nhận nạn nhân được lực lượng chức năng cứu hộ từ phòng A601. Nạn nhân bị hôn mê từ trưa nay và tử vong khoảng lúc 16h45.

Hiện những cư dân ở chung cư đã được Cơ quan chức năng cho lên phòng để lấy đồ đạc. Nhiều người ra thuê khách sạn ở, nhiều người đến ở nhờ người thân. Nhiều tổ chức từ thiện cũng đến hỗ trợ tại chung cư.

vu chay chung cu cao cap o sai gon them 1 nan nhan tu vong
Các nạn nhân đang được theo dõi, cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử

Cơ quan chức năng địa phương đã xác định được danh tính những nạn nhân xấu số gồm:

1. Lưu Lê Bích Phương, SN 1968, phòng 19.9B

2. Phan Lê Thùy Dương, SN 1983, phòng A042

3.Phan Thị Hà, SN 1960, phòng A042

4. Đỗ Hoàng Bảo Vy, SN 2016, phòng A042

5. Nguyễn Hoàng Quốc Anh, SN 2016, phòng A0301

6. Trần Ngọc Lưu, SN 1971, phòng A1212

7. Bùi Trần Cẩm Hà, SN 1994, phòng A521

8. Bùi Quốc Lộc, SN 2001, phòng A501

9. Trang Thị Thu Hồng, SN 1962, phòng A0301

10. Trần Văn An, SN 1973, chưa rõ phòng

11. Đỗ Nguyễn Phương Nhi, SN 2002, phòng A601

12. Nguyễn Thị Thùy Hương, chưa rõ năm sinh, phòng A601

13. Lê Nhân Kiệt, SN 2015, phòng A501

14: Nguyễn Thị Thùy Hương

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/3, Sở Y tế TP HCM cho biết, đến 16h ngày 23/3 đã có 35 bệnh nhân xuất viện, 56 người còn đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện. Một bệnh nhân nặng đang thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 bệnh nhi phải thở NCPAP tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Các trường hợp còn lại chủ yếu bị ngạt khói, được các bệnh viện theo dõi và điều trị.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận cấp cứu 20 bệnh nhân, có 2 người xuất viện. Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị 12 nạn nhân, trong đó có hai chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy. Bệnh viện Triều An tiếp nhận 10 nạn nhân, 3 ca chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, 6 trường hợp đã xuất viện, một người nhập viện theo dõi lún trượt cột sống do nhảy từ lầu 2.

Bệnh viện Quận 6 tiếp nhận 29 nạn nhân, hiện còn 7 người nằm viện. Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 8 trường hợp, hiện chỉ còn 2 trẻ đang nằm ở hồi sức tích cực và một trẻ mới vào đang theo dõi, tình trạng nhẹ. Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận 2 sản phụ, tình hình ổn nên cho xuất viện.

Bệnh viện Quốc tế City tiếp nhận 26 trường hợp người bệnh tự đến cấp cứu và khám, hiện đã xuất viện 10 trường hợp, trong 16 ca điều trị có 2 người nằm tại phòng săn sóc đặc biệt nhưng đã tạm ổn.

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM vẫn cử kíp trực cấp cứu tại hiện trường.

Chiều 23/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi người dân tại chung cư Carina, quận 8, TP Hồ Chí Minh sau vụ cháy kinh hoàng.

Phó Chủ tịch nước gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên các gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ các gia đình có người thân bị tử vong 5 triệu/người, người bị thương 3 triệu đồng/người.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đây là một bài học rất lớn về công tác phòng cháy chữa cháy của địa phương. Phó Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng giúp cư dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

vu chay chung cu cao cap o sai gon them 1 nan nhan tu vong

Hiểm họa từ chuông báo cháy ở các chung cư cao tầng

Mặc dù trong tòa nhà không có hiện tượng cháy nổ nhưng chuông báo cháy vẫn thường xuyên kêu. Khi có cháy cũng kêu, khi ...

vu chay chung cu cao cap o sai gon them 1 nan nhan tu vong

Cháy chung cư Carina ở TP.HCM: Đau đớn 4 người trong một gia đình thiệt mạng

Ít nhất 13 người đã chết trong vụ cháy chung cư Carina ở TP.HCM, trong đó có một gia đình mất tới 4 người.

/ doisongphapluat.com