Vĩnh Long phong tỏa chợ lớn nhất tỉnh vì phát hiện 9 ca nghi nhiễm

Sau khi phát hiện các ca nghi nhiễm COVID-19, tỉnh Vĩnh Long đã phong tỏa chợ lớn nhất trung tâm thành phố.

Ngày 27/10, Sở Công thương Vĩnh Long đã ban hành quyết định phong tỏa toàn bộ chợ Vĩnh Long trong 3 ngày, kể từ ngày 27 đến 29/10.

Việc phong tỏa được tiến hành sau khi có tờ trình của Ban quản lý chợ Vĩnh Long về việc tạm dừng hoạt động chợ rau củ quả và chợ cá vì phát hiện 9 ca nghi nhiễm COVID-19.

Vĩnh Long phong tỏa chợ lớn nhất tỉnh vì phát hiện 9 ca nghi nhiễm COVID-19 -0

Chợ Vĩnh Long được phong tỏa sau khi phát hiện các ca nghi nhiễm.

Ban quản lý chợ Vĩnh Long đã chủ trì, phối hợp với ngành chức năng thiết lập chốt kiểm soát ra, vào chợ. Ngành y tế đã tiến hành truy vết, phun khử khẩn và test nhanh cho các hộ tiểu thương.

Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 8 ca nhiễm COVID-19, liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH Astro ở xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ). Đến ngày 27/10, tỉnh Vĩnh Long đã tiêm 820.228 liều vaccine, mũi 1 là 650.545 liều và có 169.683 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Văn Vĩnh

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long dương tính SARS-CoV-2 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long dương tính SARS-CoV-2
Công an Vĩnh Long khởi tố vụ án làm lây lan nCoV Công an Vĩnh Long khởi tố vụ án làm lây lan nCoV
13 người tiếp xúc gần ca nhiễm ở Vĩnh Long âm tính nCoV 13 người tiếp xúc gần ca nhiễm ở Vĩnh Long âm tính nCoV

/ cand.com.vn