Việt - Nga nhất trí tạo đột phá trong hợp tác kinh tế

Phó thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng và người đồng cấp Nga Igor Ivanovich Shuvalov đề xuất nhiều biện pháp nhằm tăng hợp tác kinh tế. 

viet nga nhat tri tao dot pha trong hop tac kinh te
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, phải, và Phó thủ tướng Nga Shuvalov. Ảnh: Chinhphu.vn.

Phó thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Phó thủ tướng Nga Igor Ivanovich Shuvalov hôm nay thống nhất cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, để tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư song phương, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Đây là một nội dung trong Khóa họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam và Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, do hai phó thủ tướng đồng chủ trì tại TP HCM.

Phó thủ tướng Việt Nam và ông Shuvalov cũng thống nhất các biện pháp triển khai hợp tác kinh tế - thương mại, năng lượng, khai khoáng, tài chính ngân hàng, đề xuất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương thời gian tới.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Nga trong 7 tháng đầu năm đạt gần 2 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 6 năm nay, Nga có 115 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, với tổng số vốn hơn một tỷ USD, Việt Nam có 18 dự án đầu tư tại Nga với tổng số vốn đầu tư 2,4 tỷ USD.

Sau cuộc họp, đại diện hai nước đã ký một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, xây dựng.

Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2012. Trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi tháng 6, hai bên cam kết cùng nỗ lực để đến năm 2020 hợp tác kinh tế - thương mại song phương đạt 10 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí.

Phó thủ tướng Nga Shuvalov đang có chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến ngày mai.

https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-nga-nhat-tri-tao-dot-pha-trong-hop-tac-kinh-te-3638846.html

/ VnExpress