Việt Nam ngừng nhập heo sống từ Thái Lan

Phát hiện lô heo sống nhập khẩu từ Thái Lan bị nhiễm dịch tả heo châu Phi, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quyết định dừng nhập mặt hàng này.

Việc tạm ngừng nhập khẩu heo sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan vào Việt Nam, theo Thứ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, nhằm ngăn ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào Việt Nam, làm lây lan cho đàn heo nuôi trong nước. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã thông báo với phía Thái Lan về dừng nhập heo sống từ ngày 30/6 tới.

Các lô hàng đã được doanh nghiệp ký hợp đồng với đối tác Thái Lan vẫn được vận chuyển về Việt Nam đến hết ngày 29/6, và sẽ được cơ quan thú y kiểm soát chặt chẽ đảm bảo an toàn dịch bệnh. Lệnh ngừng nhập khẩu sẽ được gỡ bỏ khi các điều kiện về an toàn dịch bệnh được bảo đảm.

Tháng 6 năm ngoái, Bộ Nông nghiệp cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo sống từ Thái Lan nhằm cân bằng cung - cầu, hạ nhiệt giá heo trong nước.

Năm ngoái Việt Nam nhập khoảng 34.650 tấn thịt heo, trị giá hơn 80 triệu USD từ các nước. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng nhập 447.600 con heo sống để giết thịt và 34.600 con giống từ Thái Lan. Bốn tháng đầu năm nay, mỗi tháng Việt Nam nhập khoảng 30.000 - 50.000 heo sống từ Thái Lan.

Anh Minh

Giá heo hơi lao dốc, thịt ở chợ vẫn ế Giá heo hơi lao dốc, thịt ở chợ vẫn ế
Người Việt tiêu thụ gần 25 kg thịt heo mỗi năm Người Việt tiêu thụ gần 25 kg thịt heo mỗi năm
Mua thịt lợn nhập khẩu Thái Lan ở đâu? Mua thịt lợn nhập khẩu Thái Lan ở đâu?
/ vnexpress.net